Bão số 12 đang mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 nhưng khi đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ có thể mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới sáng nay, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc TT Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết, 7h sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 12, tên quốc tế là Damrey (Con Voi). Damrey cũng từng được đặt cho một cơn bão đổ bộ vào Nam Định năm 2005 làm vỡ đê biển.

Hiện bão đang ở vị trí 12,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 340km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

{keywords}
Bão số 12 nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào Nam Trung Bộ

Ông Cường cho biết, càng vào bờ bão sẽ càng mạnh và di chuyển chậm lại. Dự báo sáng 4/11, bão số 12 nhiều khả năng đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ.

Bão đang di chuyển khá nhanh theo hướng Tây với vận tốc 20km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến sáng mai, bão sẽ còn cách bờ biển Bình Định - Ninh Thuận khoảng 400km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm tăng lên cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 14.

Ngay từ đêm 3, rạng sáng 4/11, hoàn lưu bão đã ảnh hưởng từ các tỉnh Quảng Nam kéo vào đến tận Bắc Nam Bộ.

Đáng lưu ý, bão vào đúng thời điểm không khí lạnh mạnh tràn xuống nên sẽ gây mưa rất to cho 2/3 đất nước, thấp nhất 500mm, cao nhất tới 1.000mm. Cụ thể từ đêm mai, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Khánh Hoà sẽ bắt đầu có mưa, từ 5-7/11, mưa mở rộng ra đến Hà Tĩnh và Nam Bộ.

Cả bão và mưa trên toàn khu vực này đang cảnh báo cấp độ 3, nhưng khi kết hợp nhiều loại hình thiên tai thì không loại trừ phải nâng mức cảnh báo.

Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc TT Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo thêm về tình trạng nước dâng kết hợp đúng đợt triều cường lên cao sẽ gây nguy hiểm cho hệ thống đê biển.

Ông Hải cho biết, nhiều khả năng chỉ có 20-30% bão ảnh hưởng khu vực Đông Nam Bộ, nên không lo lập lại thiệt hại như bão Linda 20 năm trước.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 đúng thời điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC nên ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai đề nghị cơ quan khí tượng tăng cường cập nhật các bản tin dự báo.

{keywords}
Ông Trần Quang Hoài yêu cầu các địa phương chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm, ít nhất đủ trong 1 tuần. Ảnh: T.Hạnh

Tổng cục trưởng yêu cầu các địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường thông tin trên biển, bố trí đầy đủ các vị trí neo đậu tàu thuyền; đảm bảo an toàn hồ thuỷ lợi, thuỷ điện, đảm bảo hệ thống lưới điện.

“Nhắc nhở các địa phương triển khai ngay 4 tại chỗ. Nếu mưa to như này thì nhu yếu phẩm phải chuẩn bị đủ 7 ngày, tránh trường hợp như năm ngoái có vùng bị ngập lụt 1 tháng trời”, ông Hoài chỉ đạo.

Thời tiết 2/11: Bão vào biển Đông, Bình Thuận-Kiên Giang đề phòng vòi rồng

Thời tiết 2/11: Bão vào biển Đông, Bình Thuận-Kiên Giang đề phòng vòi rồng

7h sáng, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 12 (tên quốc tế là Damrey).

Trước nguy cơ bão: ĐBSCL họp khẩn, cấm tàu thuyền ra khơi

Trước nguy cơ bão: ĐBSCL họp khẩn, cấm tàu thuyền ra khơi

Các tỉnh tại ĐBSCL đã họp khẩn để ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang hướng vào, có thể gây ra mưa to, gió lớn kèm theo lốc xoáy, vòi rồng.

20 năm sau bão Linda, Cà Mau đón áp thấp nhiệt đới

20 năm sau bão Linda, Cà Mau đón áp thấp nhiệt đới

Đúng 20 năm sau bão Linda khiến hàng trăm người chết, Cà Mau có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng do áp thấp nhiệt đới.

Bão số 12 vào Nam Bộ, tránh lặp thảm họa hàng nghìn người chết

Bão số 12 vào Nam Bộ, tránh lặp thảm họa hàng nghìn người chết

Áp thấp nhiệt đới hôm nay sẽ mạnh lên thành bão, đi vào biển Đông trở thành bão số 12, có nguy cơ tác động trực tiếp Nam Bộ.

Bão nối áp thấp vào biển Đông, khả năng có vòi rồng

Bão nối áp thấp vào biển Đông, khả năng có vòi rồng

Thời tiết Nam Trung Bộ vào đến Nam Bộ chuyển biến cực kỳ xấu khi xuất hiện cùng lúc cả bão và áp thấp nhiệt đới.

Thúy Hạnh