- Sự việc trẻ sơ sinh tử vong xảy ra tại BV Đa khoa khu vực An Khê (thị xã An Khê, Gia Lai).

Hôm nay, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai xác nhận, đơn vị đã nhận được báo cáo của BV Đa khoa khu vực An Khê về việc bé gái con sản phụ L.T.M.V (SN 1999, trú thị xã An Khê) vừa chào đời đã tử vong tại viện.

Theo vị này, sau khi nhận được báo cáo của BV Đa khoa khu vực An Khê, lãnh đạo Sở Y tế cùng cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm pháp y, làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé.

{keywords}
BV Đa khoa khu vực An Khê nơi xảy ra sự việc

Vị lãnh đạo này cho biết, qua khám nghiệm pháp y, bước đầu xác định bệnh nhi bị vỡ dị dạng mạch máu não bẩm sinh dẫn đến não ngưng hoạt động khiến tử vong.

Sau khi khám nghiệm pháp y, cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho người nhà lo hậu sự. Phía bệnh viện cũng cử người đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Theo báo cáo ban đầu từ BV Đa khoa khu vực An Khê, sáng 29/5, sản phụ L.T.M.V được người thân đưa vào bệnh viện để sinh con.

Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, chị V. chuyển dạ, phát ối nhưng vẫn không sinh được. Bác sĩ sau đó cho sinh mổ, bắt con. Cháu bé chào đời là bé gái, nặng 3,8kg và giao cho người nhà sản phụ.

{keywords}
Người thân cháu bé chia sẻ sự việc trên Facebook

Các y bác sĩ sau đó tiêm cho bé sơ sinh này một mũi vitamin K1 (phòng chống sốt huyết não) rồi giao bé cho mẹ.

Đến 16h50, nữ hộ sinh tiêm thuốc cho sản phụ V. thì phát hiện cháu bé có biểu hiện tím tái. Cháu bé được chuyển đến phòng cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi cháu bé qua đời, người thân sản phụ V. cho rằng, bệnh viện đã tắc trách dẫn đến con, cháu họ bị chết oan uổng.

Anh N.V.Q (SN 1992, chồng sản phụ V.) cho biết, sau khi vợ sinh con, cháu bé được bác sĩ đưa đi tắm và tiêm thuốc. Ít phút sau đó, gia đình hay tin cháu bị mất.

Cũng theo anh Q., do vợ mới mổ xong nên gia đình chưa dám cho chị V. biết hung tin vì sợ bị sốc.

“Gia đình vừa lo xong đám tang cho cháu. Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng làm rõ sự việc và xử lý theo đúng quy định pháp luật" - anh Q. đau đớn nói.

Lộ diện người phụ nữ nghi là mẹ bé trai bị chôn sống ở Bình Thuận

Lộ diện người phụ nữ nghi là mẹ bé trai bị chôn sống ở Bình Thuận

Sau khi sinh hạ bé trai, vì sợ chồng và gia đình biết nên người mẹ 40 tuổi ở Bình Thuận mang con ra chôn sống ở vườn tràm, cách nhà 20m.

Phát hiện thi thể sơ sinh còn nguyên dây rốn ở Sài Gòn

Phát hiện thi thể sơ sinh còn nguyên dây rốn ở Sài Gòn

Trên đường về nhà, các học sinh hốt hoảng khi phát hiện thi thể 1 thai nhi trong khu đất trống bên đường nên hô hoán cho người lớn biết để trình báo cơ quan chức năng.

Phát hiện bé sơ sinh tử vong trong nhà nghỉ

Phát hiện bé sơ sinh tử vong trong nhà nghỉ

Khi người phụ nữ rời đi, chủ nhà nghỉ lên dọn phòng thì phát hiện thi thể bé sơ sinh trên nệm.

Mỗi ngày Việt Nam có hơn 400 trẻ sơ sinh tử vong

Mỗi ngày Việt Nam có hơn 400 trẻ sơ sinh tử vong

Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em cho biết, trung bình mỗi ngày có trên 400 trẻ sơ sinh tử vong trên cả nước. 

4 trẻ sơ sinh tử vong ở BV: Lần đầu thấy con cũng là lần cuối

4 trẻ sơ sinh tử vong ở BV: Lần đầu thấy con cũng là lần cuối

"Con sinh được gần 1 tuần, hôm nay lần đầu tiên tôi được thấy mặt con, cũng là lần cuối cùng", bố của 1 trong 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh đau đớn.

Trùng Dương