-“Với tốc độ tăng như hiện nay, TP.HCM cần 167 đến 230 năm nữa mới đạt chuẩn giao thông đô thị. Muốn đạt chuẩn trong 25 năm tới, tốc độ xây đường phải gấp 7 lần thời gian qua” - ông Nhân nhận định.


Sáng nay, khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã đề cập đến việc tại TP.HCM hiện nay đang rất “thiếu đường giao thông”.

{keywords}
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Theo ông Nhân, 1km2 đất đô thị phải có 10km đường nhưng hiện nay TP.HCM chỉ có 1,98km đường/km2, tức là chưa được 20% so với tiêu chuẩn. Dù trong 6 năm qua mật độ đường của TP đã tăng từ 1,45km/km2 lên 1,98km/1km.

Bí thư TP.HCM cho rằng, việc mật độ đường tăng chậm trước hết là do thiếu vốn song cũng phản ánh việc dự báo tác hại của việc thiếu đường với TP.HCM có mật độ dân số gấp 15-20 lần cả nước.

Từ đó, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đưa ra nhận định, với tốc độ tăng như thế này phải cần 167 đến 230 năm nữa TP.HCM mới đạt chuẩn giao thông đô thị.

“Chắc không thể chờ dài như thế được. Muốn đạt chuẩn trong 25 năm tới, tốc độ xây đường phải gấp 7 lần thời gian qua. Nếu chúng ta huy động vốn, quy hoạch như thời gian qua thì ùn tắc giao thông còn kéo dài hàng chục năm nữa”, Bí thư TP.HCM nói.

Cuối cùng, ông Nhân, yêu cầu trong Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị dành riêng cho TP.HCM là phải tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quy hoạch.

{keywords}
Tình trạng kẹt xe xảy ra thường xuyên tại TP.HCM

Trong thời gian qua, tình trạng kẹt xe, ùn tắc tại TP.HCM xảy ra thường xuyên. Đặc biệt, khu vực Tân Sơn Nhất, Cảng Cát Lái...Chính quyền TP đã tìm nhiều giải pháp, xây cầu vượt tuy nhiên vẫn chưa thể làm giảm tình hình.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cán bộ phải biết sợ khi dân không hài lòng

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cán bộ phải biết sợ khi dân không hài lòng

11 năm ở TƯ, tôi học thêm được một số việc, trong đó có việc cán bộ phải biết nghe dân, biết sợ khi nhân dân không hài lòng- Bí thư TP.HCM chia sẻ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư TP.HCM: Bộ Chính trị biểu quyết 100%

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư TP.HCM: Bộ Chính trị biểu quyết 100%

Bộ Chính trị đã đã biểu quyết tuyệt đối 100% phương án phân công ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Công bố quyết định ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư TP.HCM

Công bố quyết định ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư TP.HCM

Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công Bí thư Thành ủy TP.HCM diễn ra sáng nay tại Thành ủy.

TP.HCM lập tổ phản ứng nhanh 'giải cứu' kẹt xe Tân Sơn Nhất

TP.HCM lập tổ phản ứng nhanh 'giải cứu' kẹt xe Tân Sơn Nhất

Hai tổ phản ứng nhanh giải cứu kẹt xe Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái do giám đốc Sở GTVT TP.HCM làm tổ trưởng 

Đề xuất xén đất công viên làm đường ‘giải cứu’ kẹt xe Tân Sơn Nhất

Đề xuất xén đất công viên làm đường ‘giải cứu’ kẹt xe Tân Sơn Nhất

Để giải cứu ‘kẹt xe’ quanh sân bay Tân Sơn Nhất, lãnh đạo sân bay đề xuất tăng cường phân luồng, cấm xe tải và tính thêm phương án thu hồi một phần đất tại công viên Hoàng Văn Thụ để mở rộng đường….

Văn Bình