Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh- liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2018), sáng nay, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã đến BV Trung ương Quân đội 108, thăm nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng.

Đại diện lãnh đạo BV Trung ương Quân đội 108 báo cáo tình hình sức khỏe của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh với Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh mạnh khỏe, trường thọ và mong muốn các ông tiếp tục đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và xây dựng QĐND Việt Nam ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Qua nghe các lãnh đạo BV Trung ương Quân đội 108 báo cáo tình hình về sức khỏe của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và Đại tướng Lê Đức Anh, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng, tận tâm, tận lực của đội ngũ cán bộ, y sĩ, bác sĩ BV trong công tác chăm sóc sức khỏe các cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội nói chung cũng như cá nhân nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và Đại tướng Lê Đức Anh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu thời gian tới, đội ngũ cán bộ, y sĩ, bác sĩ BV Trung ương Quân đội 108 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó.

Tổng bí thư thăm nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Tổng bí thư thăm nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc mừng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vừa được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.  

Buổi chiều đặc biệt với nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Buổi chiều đặc biệt với nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Ở tuổi gần 100, nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười không cần đeo kính, vẫn đọc báo, xem tivi, luôn quan tâm đến chính sự trong nước và quốc tế. 

Kỷ niệm hai lần đón Đại tướng Lê Đức Anh về làng cổ Đường Lâm

Kỷ niệm hai lần đón Đại tướng Lê Đức Anh về làng cổ Đường Lâm

Khi chia tay ở cổng làng Mông Phụ, Đại tướng Lê Đức Anh còn lưu luyến mãi không muốn rời - Bí thư xã Đường Lâm xúc động.

Chuyến thị sát đặc biệt của Tổng Tham mưu trưởng Lê Đức Anh

Chuyến thị sát đặc biệt của Tổng Tham mưu trưởng Lê Đức Anh

Khi làm Tổng Tham mưu trưởng, việc đầu tiên của Đại tướng Lê Đức Anh là đi thị sát dọc vùng biên giới 6 tỉnh phía Bắc và thấy nhiều vấn đề nổi cộm.

Đại tướng Lê Đức Anh và cú chết hụt không thể nào quên

Đại tướng Lê Đức Anh và cú chết hụt không thể nào quên

Chiến tranh là thử thách cao nhất, nghiệt ngã nhất đối với con người... Cú chết hụt ở giờ phút cuối cùng, khi mà chiến tranh sắp kết thúc tôi không thể nào quên được - Đại tướng Lê Đức Anh viết trong hồi ký.

Theo QĐND