Chiều nay, từ Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến phố cổ Hội An (Quảng Nam) để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 12.

Đi bộ dọc phố cổ Hội An, Thủ tướng thị sát tình hình mưa lũ, hỏi thăm, động viên người dân. 

Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai, bão số 12 là cơn bão mạnh (cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 4 với các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa), đổ bộ vào đất liền tại khu vực nam Phú Yên - bắc Khánh Hòa vào khoảng từ 5-6 h ngày 4/11, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên liên tiếp có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa đo được tại một số trạm ở các tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên và tỉnh Gia Lai từ 500-600 mm, đặc biệt ở các tỉnh Quảng Nam và Bình Định trên 700 mm, gây ngập lụt các vùng trũng, thấp, ven sông suối.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà, động viên người dân

Ảnh: VGP

Sau đó, Thủ tướng có cuộc làm việc nhanh với lãnh đạo TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo của UBND TP Hội An cho biết, trong 3 ngày 5, 6 và 7/11, do mưa lớn kéo dài, kết hợp thủy triều dâng cao, TP trải qua cơn lũ kéo dài (đỉnh lũ được ghi nhận là 3,17m lúc 1h30 sáng ngày 6/11, trên mức báo động 3 là 1,17m).

Thủ tướng làm việc nhanh với lãnh đạo Hội An, Quảng Nam

Nước lũ đang xuống chậm. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, tối nay mực nước lũ tại Hội An giảm còn 2,1 m trên mức báo động 3 là 0,1m.

Nhờ thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, cùng sự chủ động ứng phó và kinh nghiệm sống chung với lũ qua nhiều năm của chính quyền địa phương và nhân dân, đến giờ này, TP chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, phục vụ các hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC, trước mắt, UBND TP đã chỉ đạo UBND các địa phương và các cơ quan, đơn vi liên quan chủ động phối hợp công ty CP Công trình công cộng thực hiện dọn bùn và rác theo phương châm “nước rút đến đâu, dọn vệ sinh đến đó”.

Từ ngày mai, cùng với sự hỗ trợ của Quân khu 5 (500 chiến sĩ), Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (80 chiến sĩ), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (50 chiến sĩ), Công an tỉnh, chính quyền TP chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an, biên phòng và toàn thể nhân dân chủ động phân nhóm dọn dẹp vệ sinh môi trường, đặc biệt là trung tâm TP.

Phút thoát chết của người đàn ông bị lũ cuốn 10km cùng bè cá

Phút thoát chết của người đàn ông bị lũ cuốn 10km cùng bè cá

Khi chiếc bè bị nước đẩy xa 10km thì bè cá dạt gần bờ, lấy hết sức bình sinh, tôi nhảy xuống dòng nước - anh Dũng nhớ lại.

Hội An trước giờ đón phu nhân, phu quân lãnh đạo APEC

Hội An trước giờ đón phu nhân, phu quân lãnh đạo APEC

Đoàn phu nhân, phu quân các trưởng đoàn kinh tế; Bộ trưởng và trưởng cơ quan đại diện các nền kinh tế APEC sẽ đến Hội An.

Đàn cá ngàn con bơi trong nước lũ ở Đại nội Huế

Đàn cá ngàn con bơi trong nước lũ ở Đại nội Huế

Nước lũ trên khu vực sông Hương mấy ngày nay dâng cao, tràn vào hồ Thái Dịch ở khuôn viên đại nội Huế kéo theo cả đàn cá nhiều màu sắc.

Mưu sinh trên phố ngập lũ ở Huế hốt bạc triệu mỗi ngày

Mưu sinh trên phố ngập lũ ở Huế hốt bạc triệu mỗi ngày

Lũ lớn cũng giúp những người làm nghề sửa xe, chèo thuyền ở cố đô Huế có thêm thu nhập lớn mỗi ngày.

‘Đất đá lở ầm ầm, tôi kéo tay ba không kịp’

‘Đất đá lở ầm ầm, tôi kéo tay ba không kịp’

“Tôi cùng ba nằm nói chuyện thì nghe tiếng nổ lớn, trời đất tối om. Tôi kéo ba nhưng không kịp nữa”, ông Đỗ Hạnh giàn dụa nước mắt.

Hội An canh từng giờ chờ lũ rút để đón đoàn phu nhân dự APEC

Hội An canh từng giờ chờ lũ rút để đón đoàn phu nhân dự APEC

Chủ tịch TP Hội An cho biết: "Chúng tôi đang canh từng giờ chờ lũ rút để vệ sinh chuẩn bị đón đoàn dự APEC về Hội An".

44 người chết trong bão: Do chủ quan

44 người chết trong bão: Do chủ quan

Số người chết do bão Damrey tăng nhanh chóng mặt. TƯ nhận định nhiều cấp chính quyền và người dân còn chủ quan, chưa quyết liệt và không có kinh nghiệm.

Cố đô Huế ngập sâu, thuyền máy chạy vù vù trên phố

Cố đô Huế ngập sâu, thuyền máy chạy vù vù trên phố

Đến trưa nay nhiều tuyến đường tại TP Huế vẫn ngập sâu trong nước lũ, có nơi ngập gần 1m. Phương tiện đi lại chủ yếu bằng thuyền.

Theo VGP