- Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi nguyên Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường về việc không đồng ý cho ông tiếp tục thuê nhà công vụ.

Theo công văn do Thứ trưởng Lê Quang Hùng ký gửi nguyên Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, Bộ Xây dựng cho biết, ông Cường đã nghỉ hưu nên hết tiêu chuẩn được thuê nhà công vụ.

{keywords}
Nguyên Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường. Ảnh: Hoàng Anh

Công văn nêu: Luật Nhà ở 2014 và nghị định 99/2015 của Chính phủ có quy định “người thuê nhà ở công vụ phải hoàn trả khi không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ”.

Nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường hiện đã được Nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ nên đã hết tiêu chuẩn được thuê nhà ở công vụ, cụ thể là căn hộ tại nhà chung cư CT1-CT1 khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị ông Cường làm các thủ tục cần thiết để bàn giao lại căn hộ cho đơn vị quản lý vận hành nhà theo quy định.

Năm 2013, ông Hà Hùng Cường được Bộ Xây dựng bố trí cho thuê nhà ở công vụ tại căn hộ số 1203, tầng 12, tháp B, nhà chung cư CT1-CT2.

Cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Xây dựng thông báo cho ông Cường về việc trả lại nhà do hết tiêu chuẩn nhà ở công vụ theo quy định. Và ông Cường đã gửi đơn đề nghị kéo dài thời gian thuê.

Trong đơn, ông cho biết, gia đình có nhà riêng tại số 10 dãy D, khu 142 Đội Cấn, quận Ba Đình với diện tích 62,4 m2 nhưng năm nào nhà cũng bị lụt từ 1 đến 3 lần. 

Ông Cường đề nghị Bộ Xây dựng xem xét để gia đình được kéo dài thời hạn thuê nhà ở công vụ đến ngày 30/6/2018 chờ dự án cống hóa mương hoàn thành. 

Một phương án khác cũng được ông Cường đề xuất là được mua lại căn hộ nhà ở công vụ nêu trên. Nguyên Bộ trưởng cũng chia sẻ, từ khi ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng (1998) cho đến khi nghỉ hưu (2016), ông chưa hưởng bất kỳ một chính sách nào về nhà ở, đất đai của Trung ương cũng như địa phương.

Trước đó từ ngày 22/3, Bộ Xây dựng đã có thông báo gửi ông Cường về việc trả lại căn nhà nói trên. 

Cũng theo quy định hiện hành, thời hạn trả nhà ở công vụ là không quá 90 ngày, kể từ khi ông được thông báo của cơ quan quản lý nhà ở công vụ, tức là vị nguyên Bộ trưởng phải bàn giao nhà muộn nhất là trong tháng 6 này.

Chia sẻ với VietNamNet, nguyên Chánh thanh tra Bộ Xây dựng Phạm Gia Yên cho hay, trong trường hợp ông Hà Hùng Cường không bàn giao nhà, sẽ phải tính đến phương án cưỡng chế.

"Tất cả đều phải tuân thủ theo pháp luật" - ông Yên nói.

Mua nhà công vụ, hưởng tiền tỷ

Mua nhà công vụ, hưởng tiền tỷ

ĐBQH Lê Đình Khanh phản ánh "nhiều cán bộ thừa tiền nhưng vẫn bám lấy nhà công vụ. Có những trường hợp hưởng lợi hàng chục tỷ đồng nhờ hóa giá nhà công vụ".

Công khai danh tính quan chức không chịu trả nhà

Công khai danh tính quan chức không chịu trả nhà

"Công khai danh tính trên báo chí hoặc thậm chí có thể sử dụng đến biện pháp cuối cùng là cưỡng chế", TS Lê Đăng Doanh nói.

Ông Hoàng Văn Nghiên xin trả biệt thự

Ông Hoàng Văn Nghiên xin trả biệt thự

Ông Nghiên có thư gửi Sở Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội xin trả lại biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Biệt thự sẽ được thu lại ngay trong tháng này.

HN sẽ thu hồi biệt thự ông Hoàng Văn Nghiên chưa trả

HN sẽ thu hồi biệt thự ông Hoàng Văn Nghiên chưa trả

Bức xúc của người dân Hà Nội về trường hợp nguyên Chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Nghiên được lãnh đạo TP giải đáp ngay tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu QH TP hôm nay.

Chuyện Bác Tôn 3 lần từ chối nhận nhà Trung ương cấp

Chuyện Bác Tôn 3 lần từ chối nhận nhà Trung ương cấp

Trung ương từng ba lần thu xếp cấp nhà riêng nhưng Bác Tôn lần nào cũng kiên quyết từ chối.

Thái Bình