4 ngày sau cái chết của huyền thoại săn voi, 7h sáng ngày 8.11, A Ma Kông đã được chôn tại nghĩa trang Buôn Trí, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk. Khác với người trong buôn, quan tài của A Ma Kông không được chở trên xe mà được khiêng bằng nài (được tạo từ 4 cây gỗ chít kết lại bằng dây rừng) ra nghĩa trang.



Sáng sớm, người nhà A Ma Kông chuẩn bị Nài để khiêng quan tài của A Ma Kông. Khác với người trong buôn thường dùng xe để chở quan tài.


Quan tài đưa từ nhà cổ xuống


Đặt lên nài để gánh đi


Người nhà khóc trước khi đưa A Ma Kông đi chôn


Trên đường ra nghĩa trang


Hoa viếng A Ma Kông


Đưa ra nghĩa trang.


Đặt quan tài trước huyệt để chờ chôn


Đưa quan tài xuống mồ


Đồ dùng cá nhân đem chôn cùng


Lấp đất đá xuống mồ


Đồ cúng được trưng bày chuẩn bị cho lễ cúng như huyết heo, huyết bò, thịt, nước…


Tượng chim đậu ngà voi đang được nghệ nhân gấp rút hoàn thành để chôn bên mộ.


Đông đảo phóng viên, báo đài đến đưa tin.

(Theo Giáo dục Việt Nam)