- Sáng 6/6, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. 

XEM TRỰC TIẾP:

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng bộ trưởng các bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. 

Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ sẽ giải đáp các ĐBQH về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng GDĐH, giáo dục phổ thông; công tác quản lý giáo dục mầm non...

Chốt phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của ĐBQH trong vòng 120 phút.

Bộ trưởng TN&MT: Sốt đất ở 3 đặc khu tương lai là tự nhiên

Bộ trưởng TN&MT: Sốt đất ở 3 đặc khu tương lai là tự nhiên

Trả lời về tình trạng sốt đất tại 3 đặc khu tương lai, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói: Câu chuyện sốt đất là vấn đề tự nhiên.

ĐBQH mời Bộ trưởng buổi trưa ra ngã tư đếm xe vi phạm giao thông

ĐBQH mời Bộ trưởng buổi trưa ra ngã tư đếm xe vi phạm giao thông

Được đại biểu mời ra ngã tư trưa nay xem việc vi phạm giao thông, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nói “cũng đã nhìn thấy”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu khẩn với ngành đường sắt

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu khẩn với ngành đường sắt

Bộ trưởng GTVT yêu cầu Tổng công ty đường sắt VN khẩn trương xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến các vụ TNGT đường sắt nghiêm trọng vừa qua.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể liên tục nhận trách nhiệm vì chất vấn dồn dập

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể liên tục nhận trách nhiệm vì chất vấn dồn dập

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định: “Làm đường sắt hay đường bộ đều lấy cái tâm ra để làm, nếu vi phạm tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm".

PV