Đây là một trong những phát biểu chỉ đạo quan trọng của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng tại buổi làm việc, chúc Tết phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vào chiều 18/1.

Đại tá Lê Ngọc Phương – trưởng phòng Cảnh sát hình sự báo cáo Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng về kết quả bước đầu thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ người dân yên vui đón tết Đinh Dậu 2017. 

Theo đại tá Phương, hiện lực lượng đang trong giai đoạn cao điểm tăng cường công tác tuần tra, nhất là ở các bến xe, bến tàu, nhà ga, khu vực trung tâm TP.HCM...để đấu tranh với các loại hình tội phạm, trong đó chú trọng đến các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

{keywords}
Đại tá Lê Ngọc Phương báo cáo với Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng về kết quả bước đầu thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự từ nay đến tết Đinh Dậu 2017

Đáng nói, theo kế hoạch, trong đêm giao thừa, lực lượng cảnh sát hình sự sẽ ra quân 100% quân số; còn trong các ngày Tết, đảm bảo trực 50% quân số, tất cả đã sàng sàng…

Tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP.HCM nêu rõ, năm 2016 trọng tâm là đã kéo giảm tội phạm trên địa bàn TP.HCM. Trong năm qua, Công an TP.HCM đã đề xuất tổ chức lại, sớm triển khai mô hình cảnh sát đặc nhiệm một cấp và dự kiến sẽ triển khai trước Tết Âm lịch này.

"Lực lượng Cảnh sát hình sự là đơn vị được Công an TP.HCM chọn để bồi dưỡng, tập trung đầu tư thật sự vững mạnh, trong sạch; do đó cần phải lập được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, đạt được danh hiệu cao quý, tạo được sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân", vị giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh.

{keywords}
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo trong cuộc làm việc với lực lượng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM chiều 18/1

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh La Thăng đánh giá cao nỗ lực của lực lượng Công an TP.HCM nói chung và phòng Cảnh sát hình sự nói riêng trong việc tấn công trấn áp, kéo giảm tội phạm trong năm 2016, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân và du khách. Thay mặt cho chính quyền và nhân dân TP.HCM, ông Thăng gửi lời cám ơn đến lực lượng Công an TP.HCM, lực lượng cảnh sát hình sự.

Tuy nhiên ông Thăng cũng nhấn mạnh, trong năm 2017 phải đưa ra các chỉ tiêu cao hơn, tiếp tục đưa ra mục tiêu kéo giảm tội phạm... 

"TP.HCM phải là nơi không có chỗ dung thân cho tội phạm. Cảnh sát hình sự phải là nỗi khiếp sợ của tội phạm…để người dân, du khách thực sự an tâm", Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Thăng đề nghị Ban giám đốc Công an TP.HCM đặc biệt quan tâm, chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức mô hình Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hoạt động hiệu quả hơn. Công an TP.HCM xây dựng đề án toàn bộ cán bộ chiến sĩ phải biết võ, giỏi võ, để làm tốt nhiệm vụ, bảo vệ nhân dân…

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng còn chỉ đạo Ban giám đốc Công an TP.HCM thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần về mọi mặt cho cán bộ chiến sĩ để họ yên tâm công tác, cống hiến cho sự bình yên của xã hội.

Anh Sinh