- Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, sáng nay hàng nghìn người đã đổ về phủ Tây Hồ (Hà Nội) đi lễ khiến mọi ngả đường tắc nghẽn. 

XEM CLIP: 

 

 

{keywords}
Đường vào phủ Tây Hồ (phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) đầu giờ sáng nay ùn ứ nghiêm trọng.

 

{keywords}
10h sáng, hàng nghìn người chen chân trước cửa phủ để vào lễ.

 

{keywords}

Theo BQL di tích, nơi đây bắt đầu mở cửa từ đêm Giao thừa, trung bình mỗi ngày có khoảng 10.000 lượt du khách tới hành hương, bái lễ.

 

{keywords}
Ngày đi làm đầu tiên sau Tết, hàng nghìn người đến phủ Tây Hồ

 

{keywords}
Ngay từ cổng vào, biển người phải chen chân, nhích từng chút một. Để tránh va chạm, nhiều người phải đội cả mâm lễ lên đầu

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Nhiều người làm trong lĩnh vực ngân hàng, cán bộ nhà nước cũng tranh thủ ngày đi làm đầu năm đến phủ cầu tài, cầu lộc

 

{keywords}
Chỗ đặt lễ trong phủ hay ngoài sân đều chật kín

 

{keywords}
Trưởng BQL phủ Tây Hồ cho biết, những ngày Tết, để phục vụ nhu cầu đi lễ của du khách, phủ mở cửa từ 5h sáng đến 9h tối mỗi ngày 

 

{keywords}
Theo ước tính, lượng khách đến phủ mỗi ngày lên tới cả vạn người

 

{keywords}
 Những lúc cao điểm, trong sân phủ không còn một chỗ trống

 

{keywords}
Ngày đi làm đầu tiên sau Tết, trong mưa xuân, nhiều người còn mặc áo mưa đứng lễ ngoài sân

 

{keywords}
Làm lễ từ ngoài sân phủ

 

{keywords}
Các bàn đặt lễ chật kín các mâm quả, nhiều người không chen chân vào điện chính phải đứng từ xa vái vọng

 

{keywords}
Vái vọng từ xa

 

{keywords}

 BQL phủ cho biết :Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, chủ yếu đón khách nội thành nên có phần “dễ thở”, đông nhất là những ngày đi làm sau kỳ nghỉ Tết

 

{keywords}
Càng về trưa, lượng người đi lễ phủ càng đông
Độc lạ đi chợ mua cà chua ném nhau cầu may

Độc lạ đi chợ mua cà chua ném nhau cầu may

Sáng mùng 6 Tết hàng năm tại xã Đông Hoàng (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) lại diễn ra phiên chợ Chuộng độc đáo - ném cà chua vào người để được may mắn.  

Chen lấn nghẹt thở xin lộc đền Gióng

Chen lấn nghẹt thở xin lộc đền Gióng

Năm đầu tiên hội đền Gióng bỏ tục cướp hoa tre, trầu cau nhưng hàng nghìn người dân vẫn chen lấn xô đẩy xin lộc trên đền Thượng.

Tái diễn hình ảnh không đẹp tại chùa Bái Đính

Tái diễn hình ảnh không đẹp tại chùa Bái Đính

Sáng mùng 6 Tết, tại lễ khai hội chùa Bái Đính (Ninh Bình), hàng nghìn người chen chúc nhét tiền, xoa lên tượng phật để cầu may, trong đó có cả trẻ em.

Hàng nghìn người xuyên đêm trẩy hội chùa Hương

Hàng nghìn người xuyên đêm trẩy hội chùa Hương

Hàng nghìn người có mặt tại chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) từ đêm qua, tránh ùn tắc lúc khai hội sáng nay.

Nghẹt thở cảnh trai tráng cởi trần rước quan đám giả gái ở Đồng Kỵ

Nghẹt thở cảnh trai tráng cởi trần rước quan đám giả gái ở Đồng Kỵ

Sáng nay, lễ hội rước pháo Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đã diễn ra với sự tham dự của hàng nghìn người.

Tuyệt phẩm cây sanh 'mâm xôi con gà' trên khối đá hoa cương

Tuyệt phẩm cây sanh 'mâm xôi con gà' trên khối đá hoa cương

Một tuyệt phẩm cây sanh ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An có hình thế ''mâm xôi con gà'', được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Phạm Trần