- Vào nhà hàng xóm trộm con ngan về làm mồi nhậu, bị phát hiện Ngoạt nhẫn tâm dùng búa chim bổ nhiều nhát vào đầu, người gây nên cái chết của 2 đứa trẻ.

Ngày 11/6, tại xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Vi Bế Ngoạt, kẻ đã gây ra cái chết kinh hoàng cho 2 đứa trẻ vô tội tại địa phương.

{keywords}
Hung thủ Vi Bế Ngoạt

Tại phiên tòa, Vi Bế Ngoạt đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên tử hình đối với Vi Bế Ngoạt.

Hàng trăm người dân địa phương đến theo dõi phiên tòa tỏ thái độ căm phẫn trước tội ác của hung thủ, khi biết Ngoạt nhận án tử, họ đã đồng loạt vỗ tay ủng hộ mức án của HĐXX.

Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ, ngày 21/10/2013, Vi Bế Ngoạt (SN 1975, trú tại thôn 7C, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) phụ giúp vợ đẩy xe chở bao cà phê đi bán.

Lúc Ngoạt trở về,  đi ngang qua nhà chị Triệu Thị Bài thì thấy 1 con ngan trong sân, Ngoạt nảy ý định bắt về thịt làm mồi nhậu.

Ngoạt vào nhà bắt được con ngan rồi bẻ cổ cho chết, sau đó vòng vào nhà bếp lấy bao tải bỏ vào, định mang về thì bị cháu Hà Cao Nguyên (SN 2003) phát hiện, bảo sẽ mách người nhà.

{keywords}
Người thân xót thương trước cái chết của 2 đứa trẻ

Sợ mọi người biết chuyện, Ngoạt bỏ con ngan xuống và âm thầm đi vào nhà bếp lấy ra một cây búa chim. Thấy vậy, cháu Nguyên bỏ chạy vào nhà trên, Ngoạt cầm chiếc búa lao theo, bổ tới tấp nhiều nhát vào đầu, vào người, khiến cháu Nguyên gục xuống chết tại chỗ.

Lúc này, trên nền nhà cháu Hà Phú Quý (SN 2000, anh trai Nguyên) bị thiểu năng trí tuệ thấy vậy kêu lên ú ớ…Sẵn búa chim trong tay, Ngoạt bổ liên tiếp nhiều nhát vào vùng mặt và đầu khiến cháu Quý chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Ngoạt vứt chiếc cuốc chim ra sau vườn, bỏ lại con ngan rồi ung dung đi về nhà ăn cơm. Khi người thân 2 cháu bé về nhà phát hiện sự việc, khóc lóc, Ngoạt sang nhà nghe ngóng tình hình.

Đến chiều tối cùng ngày, Ngoạt bắt xe đò trốn xuống xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk và đến ngày 25/10 thì bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt giữ.

Trùng Dương