Trong số 14 phụ nữ được giải cứu có 7 người đang mang thai và 1 người vừa sinh con tại bệnh viện. Đại diện cảnh sát Thái Lan cho biết sẽ có hình thức xử lý nghiêm dịch vụ đẻ thuê và thụ tinh nhân tạo bất hợp pháp.
TIN BÀI KHÁC:
14 cô gái Việt đi đẻ thuê ở Thái
Mẹ thua bạc, con bị bắt cóc để đòi nợ
Bị người tình đâm 20 nhát dao lúc đang tắm
Uyên Linh ấn tượng bữa cơm 8/3 của bạn trai
Chuyện về chú mèo tiên đoán trước cái chết
Việc 14 cô gái Việt Nam đẻ thuê được phát giác đã gây ra sự phản đối gay gắt
trong dư luận Thái Lan. Với mục đích thương mại, những cô gái này được hứa hẹn
một khoản tiền lớn để mang thai và con cái của họ sẽ được nuôi dưỡng trong những
gia đình giầu có nhưng hiếm muộn.
Mẹ thua bạc, con bị bắt cóc để đòi nợ
Bị người tình đâm 20 nhát dao lúc đang tắm
Uyên Linh ấn tượng bữa cơm 8/3 của bạn trai
Chuyện về chú mèo tiên đoán trước cái chết
![]() |
|
Các cô gái Việt trong đường dây đẻ thuê. Ảnh: Người lao động |
Bộ trưởng Y tế Thái Lan cho hay các quy định hiện hành của ngành Y tế Thái
Lan nghiêm cấm hoạt động đẻ thuê vì mục đích thương mại. Ông cũng cho biết Bộ Y
tế cũng sẽ hối thúc Quốc hội sớm thông qua Luật Bảo vệ trẻ em được sinh ra từ
công nghệ thụ tinh nhân tạo nhằm ngăn chặn vấn đề thụ tinh nhân tạo bất hợp pháp
tại Thái Lan.
Như thông tin đã đưa, trưa 23/2, cảnh sát Thái Lan phối hợp với một số tổ chức
nhân đạo và phi chính phủ bủa vây ba ngôi nhà ở gần ngoại ô Bangkok, cứu giúp 14
cô gái ở các tỉnh miền Nam Việt Nam đang trong quá trình để đẻ thuê.
Trong số 14 phụ nữ được giải cứu có 7 người đang mang thai và 1 người vừa sinh con tại bệnh viện. Họ được công ty Baby 101 Co, có trụ sở tại đường Ramkhamhaeng ở thủ đô Bangkok môi giới. Công ty “đẻ thuê” này nhận đặt hàng qua email hoặc từ các đại lý, khách hàng là những vợ chồng cặp hiếm muộn, cung cấp tinh trùng và trứng. Theo giá quảng cáo, mỗi em bé được sinh ra có giá 32.000 USD, chưa kể các chi phí khác.
|
Ông Ngô Đức Thắng, đại sứ Việt Nam tại Thái Lan cho hay, đại sứ quán sẽ làm việc với các cơ quan chức năng Thái Lan để bảo vệ tối đa các cô gái Việt. Mặc dù có thông tin có người tự nguyện tham gia dịch vụ này, nhưng cảnh sát Thái vẫn đang xem xét họ dưới góc độ nạn nhân. “Cần phải đảm bảo sức khỏe, nhân quyền của họ. Chúng tôi đã đề nghị Thái Lan đối xử nhân đạo với các chị em này. Hiện đại sứ quán đã báo với các cơ quan hữu quan của Việt Nam, cùng hợp tác để truy tìm văn phòng công ty Baby 101 ở Việt Nam". (Theo Sài Gòn tiếp thị) |
Anh Ngọc (Tổng hợp)
