Có nhiều chuyện kỳ lạ về thời gian thai kỳ. Cả bé trai và bé gái đều có những hành động thủ dâm trong dạ con của mẹ, thậm chí các bé trai còn có thể cương dương.

TIN BÀI KHÁC


Thời gian mang thai có thể lên tới hơn 1 năm

Phần lớn phụ nữ mang thai trong thời gian 9 tháng 10 ngày. Tuy nhiên, vào năm 1998, cô Anissa August ở Mỹ đã sinh một bé trai khỏe mạnh sau gần 18 tháng mang bầu. Trước đó, năm 1944, cô Beulah Hunter ở Mỹ cũng sinh con sau gần 13 tháng mang bầu. Đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh và nặng gần 3kg.

Em bé "tự sướng" trong bụng mẹ

Cả bé trai và bé gái đều có những hành động thủ đâm trong dạ con của mẹ, thậm chí các bé trai còn có thể cương dương.



Em bé tự sướng trong bụng mẹ (nguồn: Oddee)

Người chồng cũng có thể ốm nghén


Người chồng cũng có thể có những biểu hiện của ốm nghén như: chân bị phù, miệng nhạt, thèm chua, buồn nôn hoặc co bóp bụng dưới. Đây là "Hội chứng mang thai đồng cảm" hoặc "Hội chứng Couvade".


Chồng ốm nghén (nguồn: Oddee)

Vết rách âm đạo có thể dài đến hậu môn

Thông thường các vết rách âm đạo sau khi sinh chỉ cần vài mũi khâu, tuy nhiên có trường hợp bị rách tới hậu môn và ảnh hưởng tới các cơ ngoài hậu môn. May mắn và trường hợp này rất hiếm, xảy ra ở 1% các bà mẹ.

Sau khi sinh vẫn co bóp dạ con

Phần lớn các bà mẹ vẫn co bóp dạ con sau khi sinh một vài ngày, đây là cách để cơ thể ngăn sự mất máu quá mức.

Phương Linh (theo Oddee)