Mới đây, nghệ sĩ Craig Tracy đã nghĩ ra việc sơn ba phụ nữ khỏa thân thành bức tranh hình một chú hổ tuyệt đẹp.

TIN BÀI KHÁC
Đám cưới của hoàng tử William sẽ biến thành ác mộng?

Tự nhận mình là một người yêu hổ và lo ngại cho tình trạng tuyệt chủng hổ ở phía Nam đất nước Trung Quốc, nghệ sỹ 43 tuổi, từ New Orleans, Mỹ này đã rất sáng tạo khi sử dụng ba người phụ nữ khỏa thân, tạo hình họ trên sàn phòng vẽ tranh của mình và sắp xếp những người phụ nữ, cẩn thận áp dụng vẽ thiết kế cho làn da của con người vẽ lên người họ những lớp sơn.


 Ba người phụ nữ khỏa thân đang được sắp xếp để tạo hình một chú hổ (Ảnh: Telegraph)

Bức tranh được hoàn thành chỉ sau 24 giờ và trông sinh động giống như một bức tranh ba chiều của một chú hổ Nam Trung Quốc.

Ông Tracy chia sẻ: “Bạn gái của tôi cũng rất ủng hộ những sáng tạo mang tính nghệ thuật của tôi. Cô ấy hiểu những gì tôi làm và không bao giờ ghen tuông với những người phụ nữ làm mẫu cho tôi”.


 Bức tranh chú hổ đầy sáng tạo có một không hai của nghệ sĩ người Mỹ, Craig Tracy (Ảnh: Telegraph)


Ông cũng tự tin công nhận rằng: bức tranh này là tác phẩm thành công nhất trong cuộc đời nghệ thuật của mình: “Bức tranh chú hổ Nam Trung Quốc là tác phẩm thành công nhất của tôi từ trước đến nay”.

Thanh Thanh (Theo Telegraph)