Đổ xô đi đào đất tìm

Mấy ngày gần đây, nhiều người dân tại thôn Hưng Thịnh xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đổ xô đi đào đất để tìm... xăng. 

TIN BÀI KHÁC



Chỉ cần đào khoảng 30-40cm là có thể tìm thấy xăng (Ảnh: tienphong)

Chỉ cần đào sâu 30- 40cm, là có thể múc được vài chục đến hàng trăm lít xăng. Chính vì thế, tạm gác lại mọi công việc đồng áng người dân tại thôn Hưng Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) thi nhau cầm xô, chậu và các dụng cụ thô sơ khác để đi đào, hứng xăng. Không chỉ có xăng, người dân còn tìm thấy cả dầu diezen.

Cá và bèo quanh khu vực tìm thấy xăng hầu như đã chết hết (Ảnh: Danviet)

Được biết, khu vực mà người dân phát hiện có xăng là vùng đất xung quanh kho xăng của chủ cửa hàng xăng dầu Quy Nguyệt nằm trên diện tích đất của gia đình ông Nguyễn Văn Bàn. Kho xăng được xây dựng cách đây 3 năm. Kho có khoảng 3-4 téc dự trữ, mỗi téc có dung tích 10.000 lít.

Tại khu vực này, đất biến thành một màu xám xịt do bị xăng ngấm vào. Cá và bèo trong ao của những hộ gần khu vực này cũng chết hết do nhiễm xăng.

Mẫn Chi (tổng hợp)