Tin từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương cho hay cơ quan này đã trục vớt thành công hơn 100 quả đạn cối và một số chất nổ hỗn tạp dưới lòng sông Thị Tính (xã Thới Hoà, huyện Bến Cát, Bình Dương).

TIN BÀI KHÁC

Theo đó, chiều hôm qua (25/4), Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã cho lực lượng tiến hành rà soát, trục vớt và thu được hơn 100 quả đạn cối và một số vật liệu nổ khác, số lượng tương đương 1 tấn. Những vật liệu này tuy đã cũ và gỉ sét sau nhiều năm, nhưng số đạn cối trên còn rất nguy hiểm, có khả năng phát nổ bất cứ lúc nào nếu có lực tác động mạnh.

Lực lượng công binh nhận định đây là những vật nổ còn sót lại từ hồi chiến tranh.

Mới đây, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương vừa hoàn thành đợt khai quật thu gom tiêu hủy hơn 10 tấn chất độc CS do chiến tranh để lại trong Khu liên hợp Công nghiệp -Dịch vụ-Đô thị tỉnh Bình Dương.

Kiều My (tổng hợp)