- Thời tiết trên cả nước trong thời gian nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5 cơ bản là tốt, rất lý tưởng cho những kế hoạch vui chơi, du lịch.

TIN BÀI KHÁC


Trao đổi với VietNamNet sáng nay (28/4), đại diện của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, cho biết: Ở miền Bắc, trong 2 ngày 30/4 và 1/5, thời tiết khá lý tưởng: đêm không mưa, ngày nắng. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất là 30-33 độ C; còn phía Tây Bắc Bộ nền nhiệt nhích hơn, nhiệt độ cao nhất là 32-35 độ C.
Thời tiết trong cả nước dịp nghỉ lễ này rất lí tưởng để vui chơi (Ảnh: VietNamNet)
Tuy nhiên, trong 2 ngày nghỉ bù (2-3/5), miền Bắc sẽ có mưa và dông rải rác, nền nhiệt giảm đi. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất còn 28-31 độ C; phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất còn 30-33 độ C.

Còn tại các tỉnh ven biển miền Trung, cả trong 4 ngày dịp nghỉ lễ, thời tiết khá lý tưởng cho việc tắm biển của khách du lịch. Nhiệt độ ban ngày cao nhất khoảng 32-35 độ C; về đêm trời chuyển mát.

Ở khu vực Tây Nguyên, thời tiết mấy ngày nghỉ lễ cơ bản cũng khá ổn định: ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất khoảng 32-35 độ C.

Thời tiết tại Nam Bộ dịp nghỉ lễ này cơ bản là tốt. Riêng khu vực phía Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C; phía Tây Nam Bộ nhiệt độ cao nhất khoảng 32-35 độ C.

Thu Hòa