Để chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Dũng Giang đã ra tay sát hại chị Nguyễn Thị Thu Hằng dã man rồi dùng dao phay cắt đầu và 2 tay của chị.

TIN LIÊN QUAN:


Ngày 24/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Dũng Giang (SN 1980, tạm trú tại 676 đường Trường Chinh, quận Kiến An, TP. Hải Phòng) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Hải Phòng, khoảng 21h ngày 5/1/2011, chị Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1973, trú tại số 10/570 đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) đi xe máy đến cửa hàng quần áo của Nguyễn Dũng Giang thuê tại số 676 đường Trường Chinh. Thấy chị Hằng đi một mình, Giang đã nảy sinh ý định giết chị để chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Dũng Giang tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Dân Việt)

Nhân lúc chị Hằng ngồi quay mặt ra cửa, Giang đã lấy chiếc búa đinh đập nhiều nhát vào đầu và mặt chị Hằng, khiến chị bất tỉnh. Sau đó, Giang kéo nạn nhân xuống bếp. Thấy chị Hằng còn thở, tên sát nhân tiếp tục dùng búa đập vào người chị Hằng nhiều lần cho đến chết, rồi tháo chiếc nhẫn vàng mà chị Hằng đang đeo ở tay và mang xe máy của chị đi gửi.

Khi quay về, Giang tiến hành phi tang xác nạn nhân. Hắn đã dùng dao phay cắt đầu và 2 tay chị Hằng, cho mỗi thứ vào một túi nilon rồi đem vứt ở phía sau khu vực nhà hắn đang ở. Riêng phần thân nạn nhân, Giang lấy chiếu bó lại rồi đem ra bỏ ở khu bãi đất trống gần chợ Đầm Triều (phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP. Hải Phòng). Xong việc, Giang về nhà ngủ như bình thường. Hai ngày sau đó, Giang đem chiếc nhẫn vàng của chị Hằng đi bán được 720.000 đồng...

Đến ngày 7/1, tại lô đất thuộc khu tái định cư chợ Đầm Triều, nhân dân phát hiện phần thi thể của chị Hằng. Sau đó, lực lượng công an đã tìm thấy các bộ phận còn lại của thi thể của chị Hằng. Ngày 9/1, cơ quan công an đã bắt giam Nguyễn Dũng Giang, hung thủ đã sát hại chị Hằng.

Ngày 24/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên mức án tử hình đối với Nguyễn Dũng Giang về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp mức án là tử hình.

Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường chi phí mai táng chị Hằng là 60 triệu đồng và cấp dưỡng cho con chị Hằng là cháu Tuấn 49,8 triệu đồng (đến khi cháu Tuấn 18 tuổi).

Thu Hằng
(Tổng hợp)