Do phải đi làm ăn xa, chị T đem con gái đến nhờ em chồng trông non giùm. Nào ngờ, nhân lúc vợ đi vắng, người chú đã giở trò đồi bại với chính cháu ruột của mình.

TIN BÀI KHÁC


Ngày 25/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tấn (SN 1992, trú ở xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) 16 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Theo cáo trạng, vào sáng 23/12/2010, vì phải đi làm xa, lại không yên tâm để con ở nhà một mình, chị L.T.B.T (trú xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), đã đưa 2 con là T.T.T (7 tuổi) và T.H.T (5 tuổi) đến nhờ vợ chồng Trần Văn Tấn (em ruột của chồng) trông nom giùm.

Nhân lúc vợ đi vắng, Tấn đã bế cháu T.T vào phòng hãm hiếp. Bên ngoài, cháu H.T liên tục đạp cửa, kêu la.

Sau đó, cháu T.T đã kể lại sự việc với mẹ. Chị T đã làm đơn tố cáo hành vi đồi bại của Tấn với cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Tấn bị cơ quan chức năng bắt giữ và đã thú nhận hành vi tội lỗi của mình.

Thu Hằng (Tổng hợp)