Thấy chồng mình mặn nồng qua lại với người phụ nữ khác, Phương liền nổi máu hoạn thư, rủ thêm đồng minh vác búa, dao, tuýp sắt tới rằn mặt.

TIN BÀI KHÁC


Ngày 6/6, tin từ cơ quan công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho hay, cơ quan này vừa đã ra quyết định triệu tập bà Lê Thị Phương (Hoài Hương, Hoài Nhơn) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Vào khoảng 13h ngày 4/6, Phương phát hiện chồng mình là ông Nguyễn Văn Nở (47 tuổi) đang cùng ăn cơm với bà Lê Thị Chút (48 tuổi) tại hồ nuôi tôm ở thôn Tân Thành, xã Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn). 

Để thực hiện hành vi đánh ghen, Phương rủ thêm 3 phụ nữ khác mang theo búa, dao, tuýp sắt. Khi đến địa điểm trên, cả 3 bất ngờ xông vào, dùng hung khí đánh tới tấp lên người ông Nở và bà Chút. Hậu quả ông Nở bị thương nặng ở đầu, còn bà Chút bị 2 nhát búa đánh trúng đầu, chấn thương sọ não và vẫn đang được cấp cứu tại BV Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Sau khi gây án, bà Phương cùng 3 phụ nữ trong nhóm đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện công an huyện Hoài Nhơn đang gấp rút điều tra, làm rõ vụ việc.

Đức Tâm (Tổng hợp)