UBND tỉnh Bình Phước vừa có công văn yêu cầu Sở Nội vụ đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp đối với ông Võ Tấn Dũng, nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT, hiện là Phó trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng vì những sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007-2008.

TIN BÀI KHÁC

Ổ ‘bướm đêm’ ở ‘làng ma’
Lại một đám cưới đại gia làm “cuồng” giới mê xe

Ông chủ dùng “cậu nhỏ” đánh vào đầu nữ nhân viên

Sáng 22/6, tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết,  UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Nội vụ đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp đối với ông Võ Tấn Dũng, nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT, hiện là Phó trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, thuộc Thanh tra tỉnh Bình Phước vì những sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007-2008.

Trước đó, bản kết luận thanh tra của Đoàn thanh tra tỉnh Bình Phước đối với kết quả thi tốt nghiệp của Trường THPT Đồng Xoài (năm học 2007–2008) cho biết, có 5 học sinh được công nhận đậu tốt nghiệp trái quy định (trong đó có con của ông Dũng). Với tư cách là phó chánh Thanh tra Sở GD-ĐT, ông Dũng đã bổ sung các giấy tờ không hợp lệ để con trai ông là Võ Nguyễn Hoàng Gia được hưởng điểm ưu tiên. Mặt khác, ông Dũng tác động với người có trách nhiệm để con mình được xem xét, hưởng điểm ưu tiên đỗ tốt nghiệp.

UBND tỉnh Bình Phước cho biết, việc xử lý kỷ luật ông Dũng kéo dài do ông Dũng chuyển công tác đến cơ quan khác (thanh tra tỉnh) nên Sở GD-ĐT đã đề nghị UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh xử lý.

Công văn cũng ghi rõ yêu cầu Sở Nội vụ gửi văn bản đề xuất về UBND tỉnh trước ngày 25/6.
 

Ngọc Anh (tổng hợp)