Nạn nhân chết cắm đầu vào phuy nước, trên người có 4 vết đâm ở vùng bụng, một vết cắt ở cổ tay và một vết cứa chí mạng ngang cổ.

TIN BÀI KHÁC


Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 6/7 tại căn nhà số 78, ấp Tân Lập, xã An Điền, huyện Bến Cát (Bình Dương). Nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Kỳ Vọng (48 tuổi, ngụ tại địa chỉ trên) – giáo viên dạy môn Địa lý, Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Bến Cát.

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên họ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ căn nhà số 78. Khi mọi người đập cửa xông vào thì chỉ thấy anh Vọng nằm gục trong vũng máu, đầu cắm vào thùng phuy nước sinh hoạt.

Hung khí được tìm thấy bên cạnh xác nạn nhân (Ảnh: Bee.net.vn)

Theo điều tra bước đầu, trên bụng nạn nhân có 4 vết đâm, 1 vết cắt cổ tay và một vết cắt ngang cổ khá sâu.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện được một số hung khí gồm: kéo, rựa dính đầy máu và một bức thư tuyệt mệnh. Nội dung bức thư hiện chưa được công bố.

Nhiều người cho rằng đây là một vụ tự tử… tuy nhiên chưa rõ nguyên nhân. Người nhà nạn nhân cho biết, thời gian gần đây thầy Vọng có nhiều biểu hiện của bệnh trầm cảm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Anh
(tổng hợp)