Bộ phận không khí lạnh nhỏ đẩy rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ gây mưa rào và giông rải rác. Miền Bắc kết thúc nắng nóng; Hà Nội cao nhất còn 34 độ C.

TIN BÀI KHÁC

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, ngày 7/7 do ảnh hưởng của rìa nam vùng áp thấp nóng phía tây phát triển gây hiệu ứng phơn mạnh nên ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng đã đạt đỉnh điểm. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C. Nhiệt độ ngoài trời Hà Nội vượt ngưỡng 40 độ.


Tuy nhiên, đến đêm 7/7, một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu ở phía bắc tiếp tục di chuyển xuống phía nam, nén và đẩy rãnh áp thấp gây mưa rào và dông rải rác, kết thúc đợt nắng nóng cao điểm tại miền Bắc.


Nắng nóng gay gắt ở Hà Nội sẽ chấm dứt (Ảnh: Dantri)


Ngày 8/7, nền nhiệt cao nhất tại Hà Nội chỉ còn 34 độ C. Còn tại các tỉnh bắc và trung Trung Bộ tuy vẫn diễn ra nắng nóng nhưng đã bớt gay gẳt và sẽ tiếp tục giảm dần trong 2-3 ngày tới.


Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 8/7 như sau:


Hà Nội: Nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31- 34 độ C.


Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ít mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía bắc chiều và tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37, có nơi trên 37 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.


Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Mẫn Chi