Một chiếc xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) bỗng nhiên bốc khói khét lẹt. Rất may, tất cả hành khách trên xe đã kịp thoát ra ngoài trước khi xe bùng cháy dữ dội.
TIN BÀI KHÁC

Vụ tai nạn này xảy ra vào khoảng 9h20' ngày 5/8, tại km 30+700 quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). Vào thời điểm đó, xe ôtô khách loại 51 chỗ biển kiểm soát 98K-4392 đang chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn do lái xe Nguyễn Trí Phượng (trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) điều khiển bỗng bốc khói khét lẹt phần đầu.


Chiếc xe khách bốc cháy dữ dội (Ảnh: Đất Việt)

Lúc đó, lái xe Nguyễn Trí Phượng không kịp tấp vào lề mà chỉ kịp mở cửa để tất cả hành khách trên xe kịp thoát ra ngoài trước khi xe bùng cháy dữ dội.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lạng Sơn đã điều 2 xe cứu hỏa đến hiện trường, dập tắt đám cháy. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng phối hợp để phân luồng xe, không để xảy ra ùn tắc.

Tại hiện trường, chiếc xe ôtô bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, tất cả số hàng hóa trên xe, chủ yếu là rau cỏ, củ quả, hàng nông sản các loại được thu gom từ Bắc Giang để bỏ mối tại các chợ ở Lạng Sơn, đều bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thu Hằng (Tổng hợp)