Trong lúc băng qua đoạn giao nhau giữa đường sắt và đường bộ, một cụ bà 84 tuổi đã bị tàu hỏa hất văng hơn 10 mét, tử vong tại chỗ.

TIN BÀI KHÁC

Có hay không những tồn tại ở khu TĐC Nam Trung Yên?
KFC liên tiếp dính bê bối an toàn thực phẩm
Độc chiêu tránh chồng “ăn chả” của phụ nữ Việt
Đào trâu bò chết lên... chế biến thành đặc sản
Ly kỳ hiện tượng “đầu thai” ở Việt Nam


Nạn nhân được xác định là bà Chu Thị Sỹ (84 tuổi) trú tại xóm 4 xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Khi tai nạn xảy ra, cụ Sỹ đang đi lượm vỏ chai về bán đồng nát.

Vụ tai nạn thảm thương trên xảy ra vào khoảng 8h ngày 16/8, tại Km 268+ 480, nơi có đường dân sinh giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua địa phận xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu - Nghệ An).

Đường ngang dân sinh không có rào chắn dễ gây tai nạn (Ảnh: Laodong)

Theo người dân địa phương kể lại, vào thời điểm trên, đoàn tàu SBN2 chạy theo hướng Sài Gòn – Hà Nội đã kéo còi nhiều hồi. Tuy nhiên do cụ Sỹ tuổi cao sức yếu, lại bị lãng tai nên khi đi ngang đường sắt đã không phát hiện được tàu đang đến, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Tại hiện trường nạn nhân bị đoàn tàu kéo lê cách địa điểm xảy ra tai nạn hơn 10m và đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, đoàn tàu phải dừng lại và cùng chính quyền địa phương xử lý vụ việc.

Hoàng Thủy (tổng hợp)