- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 13h chiều nay (ngày 27/8), vị trí tâm bão trên khu vực phía Bắc đảo Lu - Dông (Philippin). 

TIN BÀI KHÁC


Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 13 giờ ngày 28/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển giữa Đài Loan và Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Đường đi của bão Nanmadol (Ảnh: TTDBKTTVTƯ)

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Nanmadol di chuyển theo hướng giữa Bắc Tây Bắc và Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 13 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 - 16 (tức là từ 167 đến 201 km một giờ), giật cấp 17, cấp 18.
Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Bắc.

Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động và có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Lê Nguyên