Sáng 4/9, một tổ công tác đặc biệt gồm hình sự, cơ động, giao thông (Công an Hà Nội) phát hiện ôtô Huyndai Getz chứa một lượng lớn dùi cui, bình xịt hơi cay, dao…

TIN BÀI KHÁC


Vào khoảng 0h20 sáng 4/9, tổ công tác đặc biệt gồm hình sự, cơ động, giao thông (Công an Hà Nội) phát hiện ôtô Huyndai Getz có nhiều biểu hiện nghi vấn khi đi qua tại ngã tư Lê Thái Tổ - Hàng Khay.


Tang vật thu được trên xe của giám đốc Hiệp (Ảnh: Dân trí)

Lực lượng chức năng đã mời hai người trên xe là Nguyễn Đình Hiệp (SN 1986) - Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Gia Nguyễn (Yên Nghĩa, Hà Đông) và Trần Văn Phương (SN 1986) cùng ở địa chỉ trên xuống và kiểm tra xe.

Cơ quan chức năng bất ngờ phát hiện trên xe cất giấu rất nhiều vũ khí như: 4 dùi cui cao su,  áo phao của ngành CSGT đường thủy, một bình xịt hơi cay đang dùng dở, phớ, một mũ kêpi của lực lượng công an, một mũ cối của lực lượng quân đội và 2 túi nilon đựng bi sứ cùng một ná cao su được làm rất kỳ công.

Khám trong cốp xe, cơ quan chức năng còn thu giữ cả ghi âm chuyên dụng cùng nhiều bản hợp đồng kinh tế làm ăn cho mượn, thuê xe ô tô và hóa đơn cầm đồ của Hiệp.

Mặt khác, dù là xe dân sự nhưng chiếc xe Huyndai Getz này còn được trang bị còi hú, còi ủ đặc dụng của công an.

Sau đó, hai người này được đưa về trụ sở Cảnh sát hình sự số 7 Thiền Quang để làm việc. Tại đây, Hiệp khai rằng, mũ kêpi và mũ cối có trên xe là do nhặt được, bi sứ là của cháu trai, những vũ khí còn lại Hiệp khai do công việc thường xuyên phải đi tỉnh nên mang theo để phòng thân.

Hiện vụ, việc đang được Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội xử lý.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 29/8, Công an thị xã Cửa Lò - Nghệ An phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra xe ô tô 98K - 7227 do hai lái xe Thân Văn Thanh (1981) và Thân Văn Bình (1983) điều khiển.

Cơ quan chức năng đã phát hiện xe này chở 32 thanh đao dài từ 57cm đến 1m, 11 thanh kiếm bằng kim loại, 28 hộp xịt nhãn hiệu Self - Defensive cùng với 40 gậy kim loại do nước ngoài sản xuất.

Điều tra bước đầu xác định lô hàng trên là của Nguyễn Văn Hồng (1970) trú tại Lạng Giang, Bắc Giang vận chuyển từ Bắc Ninh vào Quảng Bình tiêu thụ.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.

Mẫn Chi (tổng hợp)