Chiều ngày 20/10, tại TP Nha Trang, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ bao vây, đột kích khám xét 4 tụ điểm “ăn chơi”, trong đó có khách sạn – karaoke Thiên Bình 2 và Thiên Bình.

TIN BÀI KHÁC


Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, cả 4 tụ điểm này đều thuộc sở hữu của Nguyễn Thanh Bình (tức Bình "con", 39 tuổi, trú tại số 4, Bùi Thị Xuân, TP.Nha Trang, Khánh Hòa).

Cuộc đột kích bất ngờ khiến những người có mặt trong quán lúc đó không kịp trở tay. 40 người đã bị tạm giữ sau cuộc đột kích này.


  Bình “con” đã bị tóm gọn (Ảnh: Người lao động)

Tại khách sạn Thiên Bình (số 4 Bùi Thị Xuân), cảnh sát công bố phát hiện có ma túy tổng hợp và hoạt động mại dâm. Còn tại khách sạn Thiên Bình 2 (25 Tô Hiến Thành), lực lượng chức năng phát hiện trong số nhiều khách nam đến ăn chơi vào giờ hành chính có cả cán bộ, công chức nhà nước. Cũng tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang 3 cặp đang mua bán dâm cùng nhiều viên ma túy tổng hợp (hàng đá).

Khách sạn Thiên Bình và khách sạn Thiên Bình 2 cùng hai địa điểm khác ở Bến Chợ (phường Xương Huân) và đường Trương Định (phường Phước Hòa) bị nhà chức trách cho rằng là nơi tổ chức mại dâm, sử dụng ma túy và là điểm “nhốt” các nữ tiếp viên để chờ khách.

Được biết, tháng 3/2009, Bình “con” đã bị kết án 2 năm tù (cho hưởng án treo) về tội cố ý gây thương tích trong vụ án các băng nhóm xã hội đen khét tiếng do Tin “Pales”, Hạnh “Nhật”, Ánh “Phú”, Hà “Lê”, Sơn “chém”… cầm đầu.


Mẫn Chi (tổng hợp)