Nếu như có một nghiên cứu xã hội học ở Việt Nam nào được tiến hành về tình trạng trẻ em bị lạm dụng tình dục, chắc chắn chúng ta sẽ có một con số gây chấn động lương tâm của tất thảy chúng ta. 

Tuần Việt Nam khởi đăng loạt bài chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi xâm hại. Mời đọc giả gửi bài thảo luận về địa chỉ: tuanvietnam@vietnamnet.vn

Đáng tiếc điều đó chưa bao giờ được thực hiện cả. Tuy nhiên chúng ta đều hiểu là nó tồn tại trong xã hội của chúng ta. Vụ việc Minh Béo bị bắt tại Mỹ cho dù chưa được tòa án phán quyết cũng nói lên một điều khiến cho chúng ta phải rùng mình suy nghĩ: "Làm cách nào để bảo vệ con mình khỏi bị lạm dụng về tình dục?"

Điều này quan trọng cho mọi ông bố bà mẹ trên hành tinh này đặc biệt là tại Việt Nam khi mà luật pháp còn yếu kém trong việc bảo vệ các em nhỏ.

Trong bài viết này, chúng tôi xin được tập trung vào 1 vấn đề quan trọng bậc nhất là : 

Dạy cho trẻ ý thức về vùng kín 

Tại sao tôi lại dùng chữ "vùng kín" mà không dùng chữ "vùng nhạy cảm" cho dù đôi khi chúng là một là bởi vì nó nói lên tầm quan trọng của việc phải luôn che đậy và bảo vệ khu vực này. Và bọn trẻ cần hiểu và ý thức điều này trước tiên: 

Sau cha mẹ tiếp tục hướng dẫn con: 

1. NGƯỜI XẤU có thể trông không hề đáng sợ, thậm chí còn dễ mến. 

2. Không cho phép ai sờ vào vùng kín của mình. 

Chỉ cha mẹ là được phép nếu cần tắm cho con hay là kiểm tra khi cần thiết.

Bác sỹ cũng có thể được phép nếu cha mẹ đưa các con đi khám. 

{keywords}

Vụ việc Minh Béo bị bắt tại Mỹ cho dù chưa được tòa án phán quyết cũng nói lên một điều khiến cho chúng ta phải rùng mình suy nghĩ: "Làm cách nào để bảo vệ con mình khỏi bị lạm dụng về tình dục?"

4. Không cho phép ai nói chuyện với mình về vùng kín. 

5. Dạy con về NGƯỜI LẠ. 

Không được đi theo người lạ hoặc gặp gỡ người lạ. Không nhận bất kỳ thứ gì từ người lạ. 

Nếu vô tình rơi vào tình huống chỉ có một mình với người lạ, phải tìm cách di chuyển ra chỗ có nhiều người. 

Dạy cho trẻ khi đi học hay đi chơi xa nhà, nhất định phải chốt cửa phòng ngủ khi ngủ và chốt cửa toilet khi đi vệ sinh. 

Với trẻ nhỏ, dạy con không được phép vồ vập người lạ. Và tất nhiên không bao giờ để cho người lạ làm 3 việc sau: 

BẾ
ÔM 
HÔN 

Các con cần được dạy và ghi nhớ là chỉ có người thân thiết trong gia đình mới được phép làm 3 việc trên với bé. 

Chính bản thân tôi đã được chứng kiến cảnh một bà mẹ giận dữ khi người khách đi cùng tàu điện ngầm bế con của chị khi bé chạy tới chỗ người hành khách đó. 

Tôi hiểu ngay chị đang dạy cho con phải cẩn thận với người lạ. 

Ở phương Tây nói chung và ở Mỹ hay Nhật Bản nói riêng, việc tiếp xúc cơ thể là cực kỳ hạn chế. Lịch sự nhưng không suồng sã là quy tắc cần được tuân thủ nghiêm ngặt. 

Thậm chí 1 cô giáo mầm non chỉ được phép dùng 1 tay ôm đứa bé khi con chạy về phía cô. Đó là 1 điều mà ít các cô giáo ở ta biết và chú ý thực hành. 

6. Dạy trẻ DŨNG CẢM khi nói KHÔNG với bất kỳ các hành động kể trên. 

Và một khi chẳng may lỡ có xảy ra thì cần nói cho cha mẹ và người thân biết ngay lập tức. 

Hãy cùng các con ghi nhớ và thực hành những điều trên các bố mẹ Việt nhé. 

Vì một xã hội không có trẻ em bị lạm dụng tình dục.

Nguyễn Tuấn Hải

Tuần Việt Nam khởi đăng loạt bài chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi xâm hại. Mời đọc giả gửi bài thảo luận về địa chỉ: tuanvietnam@vietnamnet.vn

Bài 1: "Nếu ở nước ngoài, nhiều bố mẹ Việt sẽ đi tù"