E L James, tác giả của "50 Shades of Grey" (50 sắc thái) dẫn đầu danh sách những nhà văn có thu nhập cao nhất thế giới 2013. Danh sách vừa được tạp chí Forbes công bố.

{keywords}
Trước khi viết sách bà từng là một nhà sản xuất chương trình truyền hình.

Theo thông kê của tạp chí này, tác gia người Anh đã kiếm được tới 95 triệu USD (khoảng 2000 tỉ đồng) trong vòng 12 tháng qua. "50 Shades of Grey" xuất bản năm 2011 và Fifty Shades Darker, Fifty Shades Freed phát hành năm 2012 đều trở thành hiện tượng xuất bản và dẫn đầu danh sách những cuốn sách bán chạy nhất thế giới.

Tính đến thời điểm này bộ ba "50 sắc thái" đã bán được 70 triệu bản trên toàn cầu và được bán bản quyên cho 37 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nó cũng vượt qua Harry Potter series trở thành loạt sách bán nhanh nhất mọi thời. Bản sách điện tử của "50 sắc thái" cũng bán rất chạy, khiến nhà văn 50 tuổi này vượt mặt cả Suzanne Collins, tác giả đứng sau loạt tiểu thuyết "Hunger Games" về độ ăn khách.

{keywords}

E L James mới đây cũng đã kiếm được 5 triệu USD khi bán bản quyền chuyển thể cuốn sách lên màn ảnh. Phim này đang trong quá trình sản xuất và dự kiến sẽ phát hành vào ngày 1/8/2014.

Lọt vào top những nhà văn giàu nhất thế giới năm qua còn có James Patterson (91 triệu USD), Suzanne Collins (55 triệu USD), Dan Brown (22 triệu USD).

15 nhà văn giàu nhất năm 2013
1. E.L. James (95 triệu USD)
2. James Patterson (91 triệu USD)
3. Suzanne Collins (55 triệu USD)
4. Bill O'Reilly (28 triệu USD)
5. Danielle Steel (26 triệu USD)
6. Jeff Kinney (24 triệu USD)
7. Janet Evanovich (24 triệu USD)
8. Nora Roberts (23 triệu USD)
9. Dan Brown (22 triệu USD)
10. Stephen King (20 triệu USD)
11. Dean Koontz (20 triệu USD)
12. John Grisham (18 triệu USD)
13. David Baldacci (15 triệu USD)
14. Rick Riordan (14 triệu USD)
15. J.K. Rowling (13 triệu USD)

Linh Anh - PEOPLE, Forbes, dailymail