Không ít nghệ sĩ lớn của Hàn Quốc, Trung Quốc từng dính phải scandal cưỡng dâm, gây xôn xao làng giải trí. Trong đó, nhiều nữ diễn viên không may trở thành nạn nhân, khiến họ phải sống khổ sở một thời gian dài.

Park Shi Ho: scandal cưỡng dâm lớn nhất làng giải trí Hàn

Park Shi Hoo - nam diễn viên điển trai được yêu mến qua bộ phim Vinh quang gia tộc đã dính scandal cưỡng dâm lớn nhất từ trước tới nay của làng giải trí Hàn Quốc.

Đầu năm 2013 một nữ diễn viên trẻ 22 tuổi đã tố cáo anh cưỡng hiếp cô sau khi uống rượu say. Theo lời thực tập sinh này, đêm hôm trước cô và Park Shi Ho đã gặp gỡ nhau tại một quán rượu. Đến sáng hôm sau khi tỉnh lại, cô gái thấy mình đang ở trong nhà của Park Shi Hoo và đã bị anh cưỡng hiếp. Thông tin này thực sự khiến dư luận bàng hoàng đặc biệt là người hâm mộ anh bởi Park Shi Ho đang là cái tên khá hot trong những năm gần đây.

{keywords}

Trái với lời tố cáo của nữ thực tập sinh, Park Shi Hoo cho biết, anh và cô gái thực sự có quan hệ nhưng đây là hành động hoàn toàn tự nguyện từ cả hai phía. Vụ kiện tội cưỡng hiếp của Park Shi Ho ngay lập tức trở thành tin nóng gây chấn động làng giải trí Hàn.

Cả hai bên liên tục đưa ra những bằng chứng tố cáo nhau trước tòa và cảnh sát đã rất vất vả để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhưng cả Park Shi Ho và nữ diễn viên trẻ bất ngờ rút đơn kiện trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Sau scandal, Park Shi Hoo đã sang Mỹ lánh nạn một thời gian, mọi hợp đồng phim ảnh cũng như quảng cáo của anh cũng đều bị hủy bỏ.

Sau đó 1 năm tài tử xứ Hàn bỗng trở lại đóng phim tại Trung Quốc.

Thiếu gia 27 tuổi cưỡng hiếp 60 nghệ sĩ Trung Quốc

{keywords}

Năm 2013, thông tin thiếu gia Lý Tông Thụy (27 tuổi), con trai của chủ tịch hội đồng quản trị một công ty chứng khoán bị truy nã vì tội danh cưỡng hiếp ít nhất 60 nghệ sĩ đã gây chấn động showbiz Hoa ngữ.

Thủ đoạn của y là chuốc rượu cho nạn nhân say mềm hoặc dùng thuốc mê, thuốc kích dục pha vào đồ uống khiến nạn nhân bất tỉnh rồi giở trò đồi bại. Hầu hết các nạn nhân đều không hay biết gì khi bị thiếu gia họ Lý xâm hại.

Theo điều tra của cảnh sát, Lý Tông Thụy đã quay 95 bộ phim nhạy cảm, 50 cô gái là nhân vật chính trong các clip này.

{keywords}

Rất nhiều nghệ sĩ lộ ảnh, clip nóng hoặc bị phát hiện từng đi lại với Lý đều ít nhiều bị ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp.

Trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 10/2013, Lý bị tuyên phạt 14 năm tù giam.

Thư Kỳ và “nỗi đau” phim cấp ba

{keywords}

Trước khi trở thành một diễn viên nổi tiếng như bây giờ, Thư Kỳ đã phải nếm trải đủ những tủi nhục trong con đường làm nghệ thuật.

Khi còn là một diễn viên cấp ba, Thư Kỳ lọt vào mắt xanh một ông trùm giấu mặt. Chính ông trùm này đã "chỉ điểm" Thư Kỳ, buộc cô tham gia diễn xuất "hết mình" trong những bộ phim có cảnh nóng.

Sau thời gian này, Thư Kỳ chính thức bị kiểm soát bởi "bàn tay thế lực" và liên tục phải xuất hiện trên các bàn tiệc xã giao của giới "kinh doanh đen" nếu không muốn bị bại lộ quá khứ tủi nhục.

Giờ đây, Thư Kỳ hoàn toàn thay đổi, bằng nỗ lực của mình, cô đã trở thành ngôi sao hàng đầu tại Đài Loan. Cô coi việc “khởi nghiệp” từ việc đóng cảnh nóng là một vết nhơ trong sự nghiệp. Cô từng tâm sự, nếu được làm lại, cô sẽ chọn con đường khác.

Vợ Lương Triều Vỹ bị cưỡng hiếp tập thể

{keywords}

Diễn viên Lưu Gia Linh, vợ của diễn viên nổi tiếng Lương Triều Vỹ, cũng đã từng bị cưỡng hiếp vào năm 1990. Cô bị một nhóm người bắt cóc, giam giữ 3 tiếng đồng hồ và bị luân phiên cưỡng hiếp, chụp lại ảnh khỏa thân. Lưu Gia Linh cho biết quãng thời gian đó, cô đã bị trầm cảm và phải rất khó khăn cô mới vượt qua được chuyện đó.

Nhờ có người chồng hiện tại là diễn viên nam Lương Triều Vỹ ngày đêm an ủi cô, cô đã lấy lại được dũng khí để sống và lao động nghệ thuật cho những ngày tháng sau này.

{keywords}

Sự nghiệp của Gia Linh phát triển ổn định sau nỗi đau thời trẻ. Cô được mời đóng vai chính trong nhiều phim, tham gia nhiều hoạt động giải trí, thương mại. Cô liên tục góp mặt tại các sự kiện điện ảnh lớn trong và ngoài nước.

Không ít người nhận xét, ở Gia Linh có nghị lực kiên cường cùng sự mạnh mẽ, quyết đoán. Một phần nhờ tính cách, cô vượt qua ám ảnh, chiến thắng nỗi mặc cảm để sống vui vẻ hơn.

Bi kịch cuộc đời Lam Khiết Anh

{keywords}

Vẻ đẹp thánh thiện và tài năng của Lam Khiết Anh vẫn chưa phai mờ trong ký ức khán giả. Nhưng từ một người đẹp với danh hiệu "Mỹ nhân Ngũ Đài Sơn", Lam Khiết Anh hiện tại thân tàn ma dại khiến ai gặp cũng xót xa.

Chấn động hơn khi vào cuối năm 2013 Lam Khiết Anh công bố mình từng bị cưỡng bức bởi hai người đàn ông có địa vị cao trong xã hội lúc đó. Cô đã bị bắt cóc, cưỡng hiếp và đánh đập đến mức mất trí.

Tuy nhiên, bi kịch cuộc đời của người đẹp không dừng ở đó, cô còn từng bị một sao nam khác quấy rối tình dục trên phim trường. Thời kì đóng phim ở Đài Loan, cô còn bị một nữ đồng nghiệp lợi dụng đóng phim để trả thù.

{keywords}

Sau hàng loạt bi kịch gặp phải, cô giã từ nghiệp diễn, nhiều lần phải nhập viện vì tinh thần không ổn định. Đã ngừng đóng phim nhiều năm song diễn viên 50 tuổi vẫn là nhân vật nhận quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thần kinh không ổn định và những khúc mắc trong cuộc đời Khiết Anh vẫn là đề tài thường xuyên được nhắc tới.

{keywords}

Theo Ring News