-CLB Âm nhạc và Báo chí Hội nhạc sĩ Việt Nam và Hội nhà báo Việt Nam vừa công bố kết quả bình chọn 10 sự kiện Âm nhạc tiêu biểu năm 2014. Đứng đầu danh sách là sự kiện Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 11/2014.

{keywords}
Ví, Giặm đứng đầu 10 sự kiện âm nhạc năm 2014

Ngoài ra, còn một số sự kiện âm nhạc tiêu biểu trong năm lọt top bầu chọn như Festival Âm nhạc mới Á – Âu 2014, Festival Âm nhạc Quốc tế Gió mùa 2014, Liên hoan Ca trù toàn quốc 2014, Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2014…

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu tại lễ công bố kết quả bình chọn 10 sự kiện Âm nhạc tiêu biểu 2014 sáng 16/12 tại Hà Nội: “Tôi cho rằng, năm 2014 là một năm rất thành công của hoạt động âm nhạc nói chung. Có những sự kiện mang tính lịch sử như Festival Âm nhạc mới Á – Âu lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam… tạo được tiếng vang với cả bạn bè trong nước và quốc tế".

10 SỰ KIỆN ÂM NHẠC TIÊU BIỂU NĂM 2014

1. Dân Ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại (27/11/2014).

2. Hội Nhạc sĩ Việt Nam được Nhà nước phong tặng Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” (4/12).

Nhạc sĩ Xuân Hồng (Nguyễn Hồng Xuân 1928 – 1996), và nhạc sĩ Vĩnh Bảo (Nguyễn Vĩnh Bảo 1936 – 1967) được Nhà nước phong tặng Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” (trong năm 2014).

3. Những hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014):

Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức “Hành hương nghệ thuật về Điện Biên Phủ” (từ 9-15/3).

Nhạc kịch “Cô Sao” được công diễn tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La (đêm 25 và 26/3). Đây là vở nhạc kịch (Opera) đầu tiên của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận được dàn dựng công phu với sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, chỉ huy Tetsuji Honna.

4. Festival Âm nhạc mới “Á – Âu” lần thứ nhất tại Việt Nam do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

5. Liên hoan ca trù toàn quốc 2014 do Viện Âm nhạc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh có di sản ca trù tổ chức từ 26-29/8 tại Hà Nội với 25 Câu lạc bộ và 300 nghệ nhân.

6. Lần đầu tiên dàn nhạc giao hưởng VN công diễn tại nhà hát mang tên Tchaikovsky, ở thủ đô Moskva; dàn nhạc giao hưởng TP. HCM tham dự liên hoan “Tuần lễ các dàn nhạc châu Á 2014” tại Tokyo, Nhật Bản.

7. Festival Âm nhạc quốc tế Gió mùa “Monsoon Music Festival 2014” do UBND và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức (2-4/10) chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô (1954 – 2014).

8. Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật: Sáng tác các tác phẩm Văn học nghệ thuật chất lượng cao phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 – 1975. (tháng 11).

9. Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ truyền thống năm 2014. Liên hoan đã mở màn vào đêm 10/6, tại TP.Đà Lạt với sự tham gia của 500 diễn viên đến từ 25 đoàn nghệ thuật trong cả nước.

10. Chuỗi hoạt động của Hội Nhạc sĩ Việt Nam:

- Xuất bản tập ca khúc “Dậy sóng biển Đông”

- Chương trình nghệ thuật “Là người con Đất Việt lần thứ 2” (15/6).

- Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc tôi” tròn 5 năm Ngày Âm nhạc Việt Nam (3/9/2010 – 3/9/2014).

- Liên hoan Âm nhạc: Khu vực Tây Nguyên và các tỉnh Nam Trung Bộ tại TP. Pleiku - Gia Lai (17 - 18/3); Khu vực phía Bắc tại Bắc Ninh (4 -5/4); Khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại Bạc Liêu (26-29/11).

T.Lê