Tết đến xuân về cùng ghé thăm nhà của bố mẹ Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 tại TP HCM, nơi cô cùng gia đình đón xuân Ất Mùi 2015.

{keywords}

Chia sẻ về kế hoạch đón năm mới, Thiên Lý cho biết, hàng năm cô cùng gia đình sang Canada ăn Tết cùng họ nội. Tuy nhiên, thông lệ đó thay đổi, năm nay, gia đình á hậu sẽ đón giao thừa bên ông bà ngoại và các anh chị. Những ngày cuối năm, á hậu tạm gác lại công việc để về nhà mẹ đẻ, phụ giúp bà trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa.

{keywords}

Nhà hai cụ thân sinh của Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 nằm bên bờ sông, khu Thanh Đa, thuộc quận Bình Thạch, TP HCM. Vườn nhà gây ấn tượng với khách ngay từ lần đầu tiên bởi diện tích rộng lớn và không gian gần gũi với thiên nhiên.

{keywords}

Khuôn viên nhà á hậu khá rộng rãi, được bày trí khá bình dân, thân thiện. Khoảng sân gần bờ sông là khu vực kinh doanh nhà hàng ăn uống. Nhà hàng lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ, trang trí bắt mắt để cả nhà chuẩn bị đón một năm mới ấm áp.

{keywords}

Khu vực nhà hàng được bày trí đơn giản bởi những chậu hoa cảnh, do chính tay bố Thiên Lý trồng và chăm sóc.

{keywords}

Gia đình nhà ngoại của Thiên Lý sống trong căn nhà hai tầng khá lớn, được xây với lối kiến trúc cũ. Trước đây, khu vực này dùng để kinh doanh khách sạn, nhưng về sau lại trở thành phòng sinh hoạt riêng cho các thành viên trong gia đình mỗi khi họ trở về. Anh trai, chị gái và các cháu của á hậu cũng trở về từ Mỹ để sum họp, cùng nhau đón Tết Nguyên đán.

{keywords}

Quang cảnh nhà vườn nhìn từ bên ngoài. Sân vườn được trồng rất nhiều cây cảnh và cây ăn quả các loại.

{keywords}

Lối đi trong vườn được lát gạch thô tươm tất. Mỗi sáng, bố mẹ Thiên Lý đều trực tiếp tưới cây và chăm sóc từng chậu cây. Trước đây, bố cô là giảng viên tại Đại học Khoa học Tự nhiên, mẹ là bác sĩ khoa mắt.

{keywords}

Hồ cá được xây giữa vườn, phía trên có lớp kính cường lực, có thể tự do đi lại. Đây cũng là nơi tụ tập mỗi khi các thành viên gia đình Thiên Lý trở về thăm nhà.

{keywords}

Lối đi trên hồ nước dẫn đến khu vực thờ cúng. Nhà thờ tổ tiên của gia đình Thiên Lý được xây theo phong cách niềm Trung, đậm chất Huế.

{keywords}

Sảnh trước của nhà thờ cúng được trang trí đẹp mắt với những chậu hoa Tết tươi tắn.

{keywords}

Một góc sân vườn là khu vực uống trà, nơi thả cần câu cá. Đây cũng là khoảng không yêu thích, gắn liền với tuổi thơ của á hậu Thiên Lý.

{keywords}

Người đẹp cùng mẹ chuẩn bị mâm ngũ quả. Thiên Lý chia sẻ, sau một năm xa cách, cô và gia đình hào hứng chờ đợi khoảnh khắc sum vầy hạnh phúc bên nhau.

Theo Zing