- Vượt qua 50 thí sinh xuất sắc đến từ nhiều bang trên toàn nước Mỹ, Olivia Jordan (26 tuổi) đã sở hữu chiếc vương miện giá trị 250.000 USD (hơn 5 tỉ đồng) khi đoạt ngôi vị Hoa hậu Mỹ 2015.

Olivia Jordan sinh trưởng ở thành phố Tulsa, bang Oklahoma. Cô là huấn luyện viên thể dục thẩm Mỹ và đã tốt nghiệp Đại học Boston với tấm bằng bằng cử nhân ngành Khoa học chăm sóc sức khỏe. Trước đó, Olivia đã tham gia đóng phim hài và làm người mẫu cho một số tạp chí của Mỹ.

{keywords}
Tân Hoa hậu Mỹ 2015.

Trong phần thi ứng xử kéo dài chỉ 30 giây với hai câu hỏi, Olivia Jordan đã giành được nhiều thiện cảm của khán giả và ban giám khảo. Với câu thứ nhất khi được hỏi về vấn đề lớn mà nước Mỹ phải giải quyết, người đẹp cho rằng đó là "cải thiện quan hệ giữa các sắc tộc và không phân biệt giới tính".

Ở câu thứ hai hỏi về người phụ nữ nào xứng đáng được in lên tờ tiền 10 USD mới. Ban đầu, Olivia Jordan trả lời rằng cô nghĩ ngôi sao truyền hình Oprah Winfrey là ứng cử viên có đủ mọi điều kiện nhưng sau cùng cô nói đó là Harriet Tubman cũng là một phụ nữ tiêu biểu, người đã đấu tranh chống lại chế độ nô lệ người Mỹ gốc Phi.

{keywords}
Olivia Jordan nổi bật trong phần thi áo tắm

Yliana Guerra (22 tuổi) đến từ bang Texas giành ngôi á hậu 1. Anea Garcia (20 tuổi) ở bang Rhode đoạt ngôi á hậu 2. Top 5 còn có người đẹp Brittany  McGowan và mỹ nhân  Mame  Adjei.

{keywords}
Á hậu 1
{keywords}
Á hậu 2.

Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2015 gồm: Hoa hậu Mỹ 1999 - Kimberly Pressler, Hoa hậu Hoàn vỹ 1997 - Brook Lee, Hoa hậu Hoàn vũ 1992 - Michelle McLean-Bailey, Hoa hậu Mỹ 2012 - Nana Meriwether, Hoa hậu Mỹ 2008 - Crystle Stewart, Hoa hậu Hoàn vũ 2011 - Leila Umenyiora, Hoa hậu Mỹ 2010 - Rima Fakih và Hoa hậu Mỹ 2006 - Tara Conner...

Cuộc thi hoa hậu Mỹ năm nay có nhiều tranh cãi trong dư luận, bắt nguồn từ việc "ông trùm" Donald Trump phát ngôn phân biệt chủng tộc với người Mexico. Nhiều đài truyền hình nổi tiếng đã quyết định cắt chương trình phát sóng chung kết hoa hậu Mỹ.

Khoảnh khắc đẹp trong đêm chung kết và giây phút đăng quang của Tân HH Mỹ.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Một số hình ảnh tân Hoa hậu diện làm mẫu cho tạp chí:
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Thu Anh (theo MSL)