- Ca sĩ của “Khúc tình xưa” trở lại sân khấu với vóc dáng thanh mảnh và giọng ca vẫn nồng nàn, da diết sau ba tháng nghỉ để sinh con.

 

Sự tái xuất của Lệ Quyên đã trở thành điểm nhấn thú vị trong đêm nhạc Xót xa diễn ra tối qua, 26/7 tại Nhà hát TP.HCM.

 

Chỉ mới sanh con được hơn 3 tháng nhưng vóc dáng của cô thanh mảnh hơn xưa, còn giọng hát vẫn nồng nàn da diết.

Trong chương trình cô một mình hát hai bài "Sầu lẻ bóng" của Minh Kỳ, "Chuyến tàu hoàng hôn" của Minh Kỳ - Hoàng Linh.

 

Cô nổi tiếng cách nay vài năm nhờ những bài pop ballad nồng nàn, tình tứ

 

Nhưng gần đây, Lệ Quyên bất ngờ chuyển sang địa hạt âm nhạc bolero và được khán giả đón nhận trong album Khúc tình xưa. Hai bài hát được cô trình diễn trong đêm nhạc vừa qua là sự giới thiệu cho dự án tiếp theo của cô với dòng nhạc bolero.

 

Ngoài hai bài đơn ca, Lệ Quyên còn có màn song ca tình tứ với Đàm Vĩnh Hưng trong bài "Kiếp cầm ca" của Minh Kỳ - Vũ Chương.

 

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức ra mắt album nhạc xưa thứ 5 mang nhan đề Dạ khúc cho tình nhân 5 - Xót xa ngày 26/7.

 

Cùng với việc phát hành album, Đàm Vĩnh Hưng tổ chức đêm nhạc Xót xa để giới thiệu những ca khúc "một thời vang bóng" trong album này như: Biển tình, Nắng chiều, Ba tháng tạ từ, Ngày vui qua mau, Giọt lệ đài trang, Ngưu Lang - Chức Nữ...

 

Trong chương trình, ngoài song ca với Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng còn hát với Cẩm Ly, Hồng Ngọc, Dương Triệu Vũ và Hoài Lâm.

 

Tin, ảnh: Trí Khải