Sau cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012 vừa kết thúc, đến lượt cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 và Hoa khôi Thể thao Việt Nam 2012... hứa hẹn một mùa nhan sắc sôi động và xuất hiện những nhân tố mới cho nhan sắc Việt.

TIN BÀI KHÁC

Với thương hiệu 24 năm và trải qua 11 kì tổ chức thành công có thể nói ít có cuộc thi nào để lại dấu ấn và uy tín như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Từ cuộc thi mở đầu năm 1988 với tên gọi “Hoa hậu Hội báo Tiền Phong”, cứ hai năm một lần được tổ chức đến năm 2002 được đổi tên thành cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Cho đến nay, đã có 11 gương mặt đăng quang và có chổ đứng nhất định trong lòng người hâm mộ cả nước.

Năm nay, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt nhằm tìm ra những đại diện xuất sắc nhất cho nhan sắc Việt dự thi các cuộc thi quốc tế đồng thời làm gương cho thế hệ người đẹp Việt vốn đã lắm điều tiếng trong thời gian qua. Mặc dù số tiền thưởng đã giảm đi rất nhiều so với năm 2010 nhưng Hoa hậu Việt Nam vẫn là cuộc thi đáng chờ đợi nhất và hấp dẫn nhất bởi danh hiệu Hoa hậu Việt Nam luôn có một giá trị tinh thần rất lớn.
Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân ngày càng chứng tỏ xứng đáng với danh hiệu

Điều chờ đợi ở cuộc thi này là cách tổ chức hoàn chỉnh, đêm chung kết diễn ra gọn gàng và chỉnh chu hơn đồng thời chọn ra được những gương mặt xứng đáng nhất đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời hiện đại. Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 sẽ diễn ra vào ngày 25/8 tới đây.

Hoa khôi Thể thao Việt Nam: Đề cao vẻ đẹp cơ bắp?

Với 30% số điểm dành cho phần thi thể thao và 70% còn lại chia đều cho phần thi ứng xử, ngoại hình và trình diễn dạ hội. Có lẽ Hoa khôi Thể thao Việt Nam 2012 là cuộc thi đề cao vẻ đẹp cơ bắp khỏe khoắn hơn là sự thông minh và duyên dáng.
Trần Thị Quỳnh-Hoa hậu Thể thao 2007
Trở lại sau 5 năm vắng bóng, Hoa khôi Thể thao Việt Nam (tiền thân là Hoa hậu Thể thao Việt Nam) cũng hứa hẹn là sân chơi thu hút nhiều gương mặt bạn trẻ đăng ký tham dự thi thố sắc đẹp và cả sức khỏe!

Ngoài khoản tiền thưởng được thông báo ở con số 100 triệu đồng tiền mặt và phần quà tặng lên đến 450 triệu cùng với chiếc vương miện trị giá 1 tỷ đồng (nhưng chỉ sở hữu trong thời gian đăng quang) nhưng cuộc thi này không hề dễ dàng cho những nhan sắc “liễu yếu đào tơ” muốn thử sức.

Tuy nhiên, một điểm sáng được chờ đợi rất nhiều tại cuộc thi này chính là việc đứng ra tổ chức của á hậu Qúy bà Thế giới 2011 đồng thời là Hoa khôi Thể thao 1995 Thu Hương. Việc Thu Hương vừa dự thi Hoa hậu quý bà Thế giới 2011 hứa hẹn sẽ giúp cô có nhiều kinh nghiệm tổ chức một cuộc thi hoành tráng và chất lượng.

Mặc dù vậy, với tiêu chí đề cao vẻ đẹp hình thể thì liệu một thí sinh có phông nền kiến thức thấp sẽ làm nên chuyện hay cuộc thi sẽ chọn ra một “mình hạc xương mai” và đi ngược với yêu cầu ban đầu? Kết quả sẽ có vào đêm 4/8 tới đây.

Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long: Có còn lót đường?

Chưa một lần khu vực này đăng quang danh hiệu Hoa hậu Việt Nam mặc dù các thí sinh ở cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long luôn nằm trong top ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu hoa hậu.

Cuộc thi năm nay cũng vừa kết thúc, được biết các người đẹp giành được giải thưởng cao sẽ tiếp tục ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, nói khác đi, đây là vòng sơ tuyển các thí sinh xuất sắc nhất khu vực miền Tây Nam bộ để tiếp tục ứng thi Hoa hậu Việt Nam 2012
Top 3 Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012 rất có tiềm năng
Điểm bất ngờ với quy mô và giải thưởng khá cao (người đăng quang nhận được 200 triệu đồng tiền mặt) và các người đẹp đoạt giải chính thức dường như đã chắc chắn có suất dự vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 bởi chất lượng có thể nói rất nổi trội.

Đỗ Thu Thảo, Nguyễn Thị Thanh Thùy, Nguyễn Thị Phương Uyên, Trần Bảo Vy… là những cái tên có thể gây bùng nổ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Mặc dù các nhan sắc lọt vào top 3 cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng đã có đủ điều kiện dự thi quốc tế ở một số cuộc thi lớn nhưng việc ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ khẳng định được vị trí cũng như có cơ hội dự thi hai cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh là Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ.

Bên cạnh đó, với hàng loạt cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ khác như Hội thi Người đẹp Kinh Bắc” (tỉnh Bắc Ninh), “Người đẹp Hạ Long” (tỉnh Quảng Ninh), , Người đẹp miệt vườn,, Người đẹp xứ dừa và các cuộc thi Hoa khôi dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng…hứa hẹn sẽ tạo ra một mùa nhan sắc thật sôi động trong năm nay.

Ở bài viết thứ hai, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập tới những cuộc thi quốc tế đáng quan tâm trong năm nay và Việt Nam sẽ nên cân nhắc chọn ai vào danh sách ứng viên dự thi để đạt được thành tích cao nhất có thể.

Theo VnMedia.vn