- Nhóm 4 thanh thiếu niên đã tập kích dùng dao uy hiếp 1 người phụ nữ để cướp xe trên đoạn đường vắng; nhưng chưa đầy 30 phút sau chúng bị chính người chồng của nạn nhân phát giác.
 
Thông tin từ cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Phạm Hữu Bằng, Nguyễn Thành Phong (đều SN 1993, cùng trú xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM), Lê Minh Lực (SN 1995, trú huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) và Dương Khang (SN 1995, ngụ xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Nhóm đối tượng thực hiện vụ cướp rạng sáng 15/12 bị bắt giữ tại công an huyện Bình Chánh.

Theo điều tra, đêm 14/12 Bằng gặp Khang ở tiệm Internet thuộc ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh thì rủ đi cướp xe găn máy kiềm tiền trả nợ cho tiệm Internet vì chơi game online còn thiếu tại đây.
 
Nhóm này còn rủ thêm Lực và Phong, mang theo mã tấu làm hung khí gây án. 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy săn mồi.

1h rạng sáng 15/12, tại đoạn đường vắng trên đường Trịnh Quang Nghị, ấp 4, xã Phong Phú, 4 đối tượng phát hiện bà Lê Thị H (SN 1972, ngụ Q.8) điều khiển xe gắn máy một mình nên tập kích.

Lực tổ chức ép xe bà H, Bằng ngồi phía sau nhảy xuống vung dao, chém ngay hông nạn nhân, khiến bà H hoảng sợ bỏ chạy và kêu cứu. Phong chở Khang chạy đến, Khang nhảy xuống xe, cướp lấy xe của bà H rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Hung khí của nhóm cướp

Khi nhóm cướp bỏ đi, bà H tìm đến trụ sở dân phòng ấp 2, xã Phong Phú trình báo và gọi điện cho chồng là ông Bùi Thanh L (SN 1968) đến đón về.

30 phút sau vụ cướp, trên đường về, ông L tình cờ phát hiện xe gắn máy của vợ mình đang được 1 nhóm thanh thiếu niên lưu thông trên đường nên báo cho lực lượng dân phòng truy đuổi. Đến đầu con hẻm thuộc tổ 8, ấp 5, xã Đa Phước, nhóm đối tượng đã vứt xe, cùng cây 1 mã tấu, 1 con dao để thoát thân.

Sau đó, đội cảnh sát hình sự công an huyện Bình Chánh vào cuộc, lần lượt bắt giữ 4 đối tượng trên, thu giữ tang vật là 3 xe gắn máy, 3 mã tấu tự chế, 1 con dao…

Cùng ngày, cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố 5 đối tượng gồm: Trần Lê Tuấn (SN 1990, ngụ Q.11), Phạm Minh Dương (SN 1993), Nguyễn Văn Dũng (SN 1995, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Quốc Huy (SN 1997, ngụ TP.Cần Thơ) và Trần Minh Mẫn (SN 1996, ngụ tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó đêm 11/12, tổ trinh sát thuộc đội cảnh sát hình sự, công an huyện Bình Chánh đi tuần tra địa bàn phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu khả nghi nên tổ chức đeo bám. Rạng sáng 12/12, khi đến khu vực vắng vẻ ở đường Quách Điêu, ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, chúng thấy ông Nguyễn Văn Đ (SN 1977, ngụ huyện Bình Chánh) đang ngồi ngủ trên xe gắn máy BKS: 60X6 – 4589 ven đường nên gây án.

Chúng dùng hung khí khống chế ông Đ để cướp chiếc xe. Tuy nhiên khi chùng đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị các trinh sát ập đến tóm gọn

• Đàm Đệ