- Chiều 28/12, Tổ công tác Y7/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Đức Giang (Hà Nội) thu giữ 1 xe máy bị mất trộm và trả lại tận tay người bị hại.


Khoảng 14h, bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát đã phát hiện 1 xe máy Honda AirBlade mang BKS 29M4-2670 do anh Hòa (Long Biên – Hà Nội) đang lưu thông trên đường mang biển số giả.

Tiến hành dừng xe và kiểm tra, tổ công tác nhận định chiếc xe máy do Hòa điều khiển là xe tang vật một vụ trộm.

Chủ xe được tổ công tác làm rõ là Hoàng Thị Bé (SN 1959, trú tại 113 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội).

Chị Hoàng Thị Bé vui mừng khi nhận lại chiếc xe gia đình đã mất gần 1 năm nay.

Tổ công tác liên lạc trực tiếp với chị Bé, 30 phút sau chị Bé đã có mặt tại chốt và nhận lại xe.

Chị Bé kể: “Chiếc xe bị mất hồi đầu năm, trong lúc gia đình có đám tang, xe dựng ở cửa, đến tối chiếc xe đã “không cánh mà bay”.

Tại thời điểm mất xe, trong cốp có số tiền mặt gần 20 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng cùng 2 điện thoại, và 1 giấy đăng ký xe bản scan.

Trong một diễn biến khác, chiều ngày 27/12 tổ công tác Y1/141 do Thiếu tá Trần Quang Vinh làm tổ trưởng đã bắt giữ 3 đối tượng đi trên 1 chiếc xe máy nhưng không đội MBH.

 3 đối tượng trộm xe máy bị tổ công tác Y1/141 bắt giữ.

Khi tiến hành kiểm tra, lái xe Nguyễn Xuân Thắng (SN 1990, trú tại khu 2 Đào Xá – Thanh Thủy – Phú Thọ) cùng với bạn là Trần Ngọc Thái (SN 1990, Xà Phìn – Đồng Văn – Hà Giang) khai nhận chiếc xe máy là đồ ăn trộm.

Thắng khai nhận thêm 7 vụ trộm xe trên địa bàn các tỉnh phía Bắc từ nhiều tháng nay. Đối tượng nữ Nguyễn Hải Đăng (SN 1995 – trú tại Tân Phong – Mạnh Thủy – Phú Thọ) là người yêu của Nguyễn Xuân Thắng.

Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật nói trên được tổ công tác 141 bàn giao cho công an phường trên địa bàn tiếp tục điều tra, làm rõ.

P.T