Danh tính của hai nghi can sát hại đại gia chè xứ Thái đã được xác định. Một trong hai đối tượng là một nữ giáo viên dạy hợp đồng.

Vụ việc đại gia chè xứ Thái, ông Vũ Dương Bình - Chủ tịch HĐQT công ty CP tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình được phát hiện đã tử vong tại nhà nghỉ Mai Đan chiều 27/1 trong tư thế ở trần được cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu bị sát hại.

Hai đối tượng gây án (một nam một nữ) đã bỏ trốn tại hiện trường chạy vào Nghệ An.

Tại đây, biết không thể trốn thoát, cả hai đã tự tử và được đưa vào một bệnh viện của Nghệ An cấp cứu.

Nơi phát hiện thi thể ông Vũ Dương Bình - (Ảnh: Dân Việt)

 
Vì không có người nhà đi theo, các bác sỹ cấp cứu đã kiểm tra giấy tờ tùy thân của hai đối tượng.

Điều đặc biệt nhất, chính lực lượng chức năng của Nghệ An đã thông tin ngược lại phía gia đình để tìm hiểu nhân thân qua thông tin trên một chiếc thẻ ATM.

Thẻ ATM này lại của chính người bị hại, ông Vũ Dương Bình.

Qua chi tiết này, cơ quan chức năng của Nghệ An đã thông tin với cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên.

Ngay khi có thông tin, cơ quan điều tra đã xác định được nghi can sát hại ông Bình.

Đối tượng nữ sát hại đại gia chè Linh Thị K. (SN 1989, quê Quảng Ninh). K. từng là một giáo viên hợp đồng.

Đối tượng còn lại có tên là Đỗ Văn T. (quê Thanh Hà, Hải Dương), làm nghề tự do, bạn của K.

Trước đó, K. từng quen biết ông Vũ Dương Bình. Ngày 27/1, K. gọi điện cho ông Bình hỏi vay tiền và có rủ T. đi theo.

K. đã hẹn ông Bình tại nhà nghỉ Mai Đan để hỏi vay tiền, tuy nhiên ông Bình đã không đồng ý.

Hai bên đã xảy ra tranh cãi, và ông Vũ Dương Bình đã bị tử vong bởi nhiều vết đâm bằng dao.

Hiện, tổ công tác của Công an tỉnh Thái Nguyên đang di lý 2 đối tượng về.

K.Trung