- Vụ tai nạn khiến anh Sinh chết tại chỗ, anh Sơn bị đứt rời chân, được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, đến 9h thì tử vong.

Lúc 1h45 ngày 4/3, tại khu vực gần nhà số 23, phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, chiếc xe ô tô biển kiểm soát 29A- 095.10 do anh Nguyễn Huy Tùng (SN 1984, ở quận Tây Hồ, Hà Nội, là tiếp viên hàng không) điều khiển theo chiều đường Thanh Niên đi hướng đường Bưởi đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 30H- 273... của hai cảnh sát thuộc Tổ tuần tra, Đại đội 2, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (Công an Thành phố Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Bưởi.

Khi xảy ra tai nạn, Thượng úy Lê Văn Sinh (SN 1979, ở huyện Chí Linh, Hải Dương) điều khiển chiếc mô tô, phía sau chở chiến sỹ Phương Văn Sơn (SN 1989, ở Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Vụ tai nạn khiến anh Sinh chết tại chỗ, anh Sơn bị đứt rời chân, được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, đến 9h thì tử vong.

Sau vụ va chạm trên, Nguyễn Huy Tùng lái xe ô tô đâm tiếp vào cột điện ven đường.

Hiện, công an phường Thụy Khuê đã tạm giữ Nguyễn Huy Tùng để giải quyết vụ việc.

T.Nhung