
Sáng 24/04, TAND Tối cao tại TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án “hiếp dâm trẻ em” theo trình tự phúc thẩm đối với Đặng Chí Lập (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Bị cáo Đặng Chí Lập trước vành móng ngựa
Theo án sơ thẩm, khoảng 11h30 ngày 14/05/2012, Đặng Chí Lập đến chơi tiệm game tại ấp 5, xã Suối Nho, huyện Định Quán, Đồng Nai do chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh làm chủ. Lập mua thẻ chơi game và ngồi chơi ở máy đặt phía sau nhà, cùng ngồi chơi với Lập có cháu Huỳnh Diễm T. (SN 2008- con chị Oanh).
Khoảng 10 phút sau, cháu T. đi vệ sinh và để quần trễ xuống tới đầu gối nhờ Lập kéo lên giùm. Lúc này Lập nảy sinh ý định hãm hại cháu bé. Hắn đã thực hiện hành vi sò mó, thậm chí chủ động giao cấu, nhưng do cháu T. còn quá nhỏ, nên sự việc bất thành. Sau hai lần thất bại, Lập sợ bị phát hiện nên mặc quần vào cho cháu T.
Tới 14h30 cùng ngày, trong khi tắm cho con gái, chị Oanh phát hiện và đi báo cơ quan công an.
Nhờ những tình tiết giảm nhẹ như gia đình Lập đã khắc phục hậu quả, bị hại
làm đơn bãi nại, Lập chưa một ngày được đến trường, tuổi đời còn nhỏ, thiếu sự
giáo dục của mẹ, thiếu hiểu biết về luật pháp nên HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm
phạt 5 năm tù giam đối với Đặng Chí Lập vì tội danh “hiếp dâm trẻ em”.
Thạch Thảo