- Sau 4 ngày bị vứt xuống sông Hồng, người ta vẫn chưa tìm thấy xác nạn nhân xấu số, dù cơ quan công an và gia đình đã nỗ lực. Người nhà chị Huyền đã in nhiều tờ rơi, đi đến các quán xá, phát cho người dân để ai phát hiện được manh mối gì sẽ gọi điện thông báo.

Manh mối tìm thấy xác nạn nhân bị BS ném xuống sông

Sáng 23/10, người nhà nạn nhân cho biết, gia đình vừa nhận được tin có một xác phụ nữ nổi trên sông Hồng tại khu vực bến đò Hồng Vân (thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội).

Chiều 23/10, ông Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội cho biết, hiện cơ quan công an đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số.

Ông Giáp cho biết, Phòng đã cắt cử 15 cán bộ tham gia tìm kiếm xác nạn nhân.

{keywords}
Công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân vẫn đang được tiến hành trên sông Hồng

 

Lực lượng tìm kiếm cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với công an các tỉnh từ Nam Định đến Thái Bình để tìm kiếm xác chị Lê Thị Thanh Huyền.

Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã huy động phương tiện và một tổ công tác tham gia việc tìm kiếm.

Ngoài một tổ công tác với xuồng máy dã chiến, chuyên dụng đi kiểm tra dọc tuyến sông hướng về hạ lưu, cảnh sát giao thông đường thủy cũng được chỉ đạo rà soát kỹ từng mét nước trên địa bàn tuyến sông Hồng.

Ngoài ra, người nhà nạn nhân cũng đã thuê 6 thuyền rà soát dọc sông Hồng để tìm xác người thân.

Người nhà chị Huyền đã in nhiều tờ rơi, đi đến các quán xá, phát cho người dân để ai phát hiện được manh mối gì sẽ gọi điện thông báo.

Sáng 23/10, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, đã thành lập tổ công tác do ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện làm tổ trưởng cùng Ban thanh tra nhân dân, Phòng tổ chức cán bộ, Đoàn thanh niên, Khoa Ngoại... phối hợp cùng cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Tổ công tác sẽ có trách nhiệm đến gia đình nạn nhân, cùng chia sẻ nỗi đau vô cùng lớn lao của gia đình; Tham gia vào công việc tìm kiếm xác nạn nhân và giải quyết các hậu quả của vụ việc vô cùng nghiêm trọng này.

Cơ quan điều tra ngờ rằng, nhiều khả năng, xác nạn nhân bị mắc kẹt dưới đáy sông nên cho đến hôm nay vẫn chưa tìm thấy xác. Có thể trong thời gian tới sẽ huy động cả thợ lặn để tìm kiếm.

Trước đó, sáng 23/10, người nhà nạn nhân nhận được tin báo có xác phụ nữ nổi lên ở khu vực bến đò Hồng Vân (huyện Thường Tín, Hà Nội). Tuy nhiên, khi người nhà và các cơ quan chức năng đến nơi thì do nước lên cao, thi thể đã mất dấu. 

Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Giết người", "Che giấu tội phạm" và "Không tố giác tội phạm", ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự BS Nguyễn Mạnh Tường và bảo vệ tên Khánh.

Cơ quan điều tra đã triệu tập các chị Lê Thị Ngọc Vân (SN 1992, ở Thanh Trì, Hà Nội), Bùi Thị Hoa (SN 1990, ở Sóc Sơn, Hà Nội) và y tá Nguyễn Ngọc Thư (SN 1984, ở Đống Đa, Hà Nội) để làm rõ hành vi "Che giấu tội phạm" và "Không tố giác tội phạm".

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tích cực làm rõ.

T.Nhung