- Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, nhiều tỉnh Nam Trung bộ đang mưa lớn, kẹt xe và ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều nơi.

Quảng Ngãi: Lũ lên nhanh, thiệt hại nặng nề

Do ảnh hưởng bởi áp thấp, từ chiều ngày 14-15/11, trên địa bàn Quảng Ngãi đã có mưa to gây lũ lớn gây thiệt hại nặng nề.

Từ sáng sớm 15/11, mưa to đã gây sạt lở nhiều điểm trên đèo Violac, tuyến đường giao thông giữa tỉnh Kom Tum và Quảng Ngãi bị tắc nghẽn hoàn toàn do các khối đất đá.

{keywords}

Nhà dân bị sạt lở nghiêm trọng

Trên tuyến Quốc lộ 24 từ Thạch Trụ, Mộ Đức lên Ba Tơ có nhiều điểm bị ngập lụt. Có những nơi sâu hơn 1m, giao thông bị chia cắt hoàn toàn, cả người và xe không thể lưu thông được.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành chốt chặn không để cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường bị ngập lụt.

Tại xã Ba Vì, huyện Ba Tơ do mưa lớn đoạn đường bê tông xi măng từ thôn Giá Vực, đi qua cầu treo thôn Măng Đen, Nước Ui đã bị nước lũ cuốn trôi, cô lập hơn 290 hộ dân ở 2 thôn này.

Nhiều người dân bất chấp lũ dữ vượt suối để trở về nhà. Do lũ lớn nên nhiều nhà dân sống ven sông Re bị sạt lở nghiêm trọng.

Gia đình ông Lê Thận ở thôn Nước Xuyên xã Ba Vì, sống ở giữa 2 nhánh sông Re do nước lũ lớn quá nhanh ngôi nhà cũng bị cô lập, 2 ông cháu bị nước lũ vây quanh.

{keywords}
Nhiều nhà dân bị cô lập trong nước lũ

 

Nhận được tin báo của người dân công an huyện Ba Tơ đã triển khai lực lượng bơi qua sông đưa 2 ông cháu thoát khỏi nơi lũ dữ.

Thôn Gọi Re, xã Ba Xa cũng là điểm bị sạt lở núi nghiêm trọng đe dọa 14 hộ dân, lực lượng công an huyện Ba Tơ đã vận chuyển đồ đạc và di dời các gia đình đến nơi an toàn.

Hiện nay trên địa bàn huyện Ba Tơ vẫn còn mưa lớn, mực nước trên các sông sẽ tiếp tục dâng cao, lũ quét, lũ ống có thể sẽ diễn biến phức tạp, các cấp chính quyền và công an huyện Ba Tơ đã tập trung mọi lực lượng, phương tiện ứng phó với tình hình mưa lũ xảy ra.

Tại huyện Nghĩa Hành, nhiều nơi ngập sâu trong lũ gây chia cắt giao thông. Gần 1000 học sinh các cập phải nghỉ học trong ngày.

Sáng ngày 15/11, trên đường đến trường, em Vương Thị Thu Thuỷ, học sinh lớp 5 bất ngờ bị lốc xoáy cường độ mạnh đã cuốn phăng em rơi xuống cầu Dài.

Lúc này nước lũ đang tràn đã cuốn trôi và Thủy bị chết đuối sau đó.

{keywords}
Nhiều tuyến đường bị chia cắt khi lũ tràn về

 

Ông Phan Thanh Trinh – Phó Chủ tịch UBND xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành cho biết: “Cơn lốc xoáy bất ngờ quật đến. Nhiều người đi trên đường ngã xe. Trong khi đó em Thuỷ, vừa đến thành cầu nên bị rơi xuống”.

Tại huyện Sơn Hà có trên 3.000 học sinh phải nghỉ học trong ngày 15/11 để đảm bảo an toàn.

Cho đến chiều 15/11, trên địa bàn Quảng Ngãi có hàng trăm điểm sạt lở, gây cô lập nhiều nơi. Các địa phương đang tập trung cứu hộ, di dời dân khỏi vùng trũng, ngập lụt.

Bình Định: Sạt lở, kẹt xe

Cầu 15 nằm trên QL19 thuộc địa bàn thôn Đồng Phó, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn hiện đang ngập sâu trong nước. Lực lượng CSGT đã phong tỏa hai bên đầu cầu, cấm tất cả các phương tiện qua lại.

{keywords}

Lượng xe ách tắc 2 bên đầu cầu 15 kéo dài hàng km

 

Những người dân ở đây cho biết, từ đêm qua (14/11) đến trưa nay (15/11), trên địa bàn có mưa rất to, khiến nhiều đoạn đường trên đèo An Khê (Bình Định), cách cầu 15 khoảng 3km bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại khu vực cầu 15 từ 11 giờ trưa 15/11 nước lên rất nhanh, vượt qua mặt cầu hơn 1m, hai bên đầu cầu là đoàn xe ách tắc kéo dài cả km.

{keywords}

Phía bên kia cầu 15, các xe cũng xếp hàng dài

{keywords}

Các phương tiên không thể di chuyển dưới trời mưa, phía trước là ngập lụt

{keywords}

Nhiều xe chủ động quay lại tìm đường khác để đi

{keywords}

Cảnh sát giúp 1 người đi xe máy qua khu ngập lụt

{keywords}

Một người dân liều lĩnh thuê người khiêng xe máy qua cầu

{keywords}

Đường QK 19 ngập gần 1m, các phương tiện khó di chuyển

{keywords} 

Hình ảnh mưa ngập tại một điểm dân cư trên QL 19

 

Theo lực lượng CSGT đang túc trực tại đây, với lượng mưa như hiện nay tình trạng ngập lụt tại khu vực này ngày càng trầm trọng. Khả năng giải phóng các phương tiện, tránh ùn tắc là rất khó khăn…

Muốn vòng tránh, các xe phải quay ngược trở lại, đi qua đèo An Khê đang sạt lở, rẽ vào các đường nhánh, nhưng quãng đường sẽ rất xa, và khả năng những con đường này cũng đang ngập nặng.

Phú Yên: Người dân chạy lũ, học sinh nghỉ học

Ngày 15/11, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh Phú Yên mưa to trên diện rộng, nước sông lên nhanh, người dân ở vùng trũng hối hả chạy lũ, học sinh nghỉ học.

{keywords}

Mưa to làm nước dâng cao ở nhiều nơi

Tại huyện Đồng Xuân, nước sông Kỳ Lộ (sông lớn thứ 2 ở Phú Yên sau sông Ba) dâng cao làm ngập cầu La Hai (Đồng Xuân) trên 1m, hàng trăm người qua lại phải đi vòng lên đường sắt.

Xe buýt và các loại xe tải nằm kẹt bên nay mố cầu.

Cũng do nước lũ lên nhanh cầu Suối Tía (xã Xuân Phước) ngập sâu trên 1m, hàng ngàn học sinh trường tiểu học xã Xuân Phước, Xuân Quang 3 nghỉ học.

{keywords}

Tuyến đường Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa bị ngập sâu trong nước

 

Khu vực Cầu Chùa, xã Xuân Sơn Nam (Đồng Xuân), nước ngập sâu gần 1m. Người dân sống khu vực gần khu vực này hối hả cơi nới tủ bàn, vận chuyển các vật dụng ti vi, tủ lạnh chạy lũ vào Xóm Gò (Xuân Sơn Nam).

Tại TP Tuy Hòa, đường Lê Thành Phương (phường 8), đường Nguyễn Huệ (phường 2) bị ngập sâu trong nước. Còn tại huyện Tuy An, đoạn cầu Cây Cam từ xã An Định đi xã An Nghiệp (Tuy An) nước ngập sâu trên 0,5m.

Riêng tuyến đường từ ĐT 641 đi qua thôn Định Trung 2 (xã An Định), nước lũ ngập sâu gần 1m.

{keywords}

Nước sông Kỳ Lộ dâng cao làm ngập cầu La Hai

 

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, tổng lượng mưa phổ biến tính đến 7 giờ ngày 15/11 tại Phú Yên dao động từ 120 – 170mm. Lũ trên sông Ba, Kỳ Lộ và Bánh Lái dâng ở mức BĐ1, BĐ2, trên BĐ2; thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng 900m3/s và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đình Cự đã phát đi công điện khẩn, cấm tàu thuyền hoạt động từ ngày 15 cho đến khi mưa lũ đi qua, triển khai các phương án phòng chống, sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn.

Trâm Trân - Việt Hùng- Khả Di