- Sáng 17/11, nhiều bà con sinh sống trên địa bàn phường Bình Định (thị xã An Nhơn) nháo nhào vì tin đồn vỡ đập Định Bình (huyện Vĩnh Thạnh).

Xác minh nguồn tin gây xôn xao dư luận, CTV VietNamNet tại Bình Định đã liên lạc với đại diện Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.

Theo ông Nguyễn Trọng Phủ, Phó Giám đốc Công ty, đây là thông tin đồn nhảm.

Hiện, công ty đã điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 500m3/s; hồ đã tích được 175 triệu m3/220 triệu m3.

{keywords}
Triển khai công tác cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Ông Phủ khẳng định, hồ Định Bình (huyện Vĩnh Thạnh) vẫn đang hoạt động an toàn.

Liên quan đến tình hình mưa lũ, mấy ngày qua người dân Bình Định đã chịu rất nhiều tổn thất về người và tài sản.

Tính đến 16h ngày 17/11, mưa lũ đã làm 16 người chết và 1 người bị mất tích; 6 nhà bị sập, 84 nhà và 158 phòng học bị hư hỏng; 95ha lúa, 189ha mì, 76ha mía bị mất trắng; 247ha keo lai bị hư hỏng; 1.500 cây lau năm bị ngã đổ; 1.345 con trâu bò, heo chết; hơn 32.000 con gia cầm chết; 6 hồ chứa nước bị xói lở đập; 6.370m đê sông vỡ, sạt lở với khối lượng là 9.330m3;...

{keywords}

{keywords}

Giúp đỡ đồng bào vùng lũ tại địa bàn 2 huyện Tuy Phước và Tây Sơn, Bình Định.

Bên cạnh đó, mưa lũ cũng khiến hơn 40km đường giao thông bị vỡ, sạt lở với khối lượng gần 19.000m3; 10 cầu cống bị phá hủy, cuốn trôi; 30 cầu cống bị hư hỏng; 01 phương tiện giao thông bị lũ cuốn trôi; 7 cột điện hạ thế bị ngã, đổ.

Mưa lũ làm hệ thống đường ĐT637 (Vườn Xoài – Vĩnh Sơn) đoạn qua cầu tràn Suối Xem ngập 0,7m; đường ĐT 638 (Diêu Trì – Mục Thịnh) đoạn qua Canh Hiển bị ngập hoàn toàn, đứt cầu Suối Muồng; đường ven biển ĐT 639 (Nhơn Hội – Tam Quan) nhiều đoạn ngập từ 0,75m đến 1,3m, nhiều đoạn sạt lở lề đường và mái taluy đường.

Đường phía Tây (ĐT639B) đoạn từ Bồng Sơn đi Chương Hòa bị ngập trên 0,5m gây ách tắc giao thông. Đoạn đường ĐT633 (Chợ Gồm - Đề Gi) ngập đoạn Km 12+500 ÷ Km13. Đường ĐT 629 (Bồng Sơn - An Lão) nhiều đoạn ngập sâu gần 2m nước.

Mưa lũ làm gần như toàn bộ hệ thống đê Đông bị ngập (42/47km), trung bình 0,5m, chỗ sâu nhất 1m. Riêng kho lúa giống của Trung tâm giống cây trồng tỉnh bị ngập hỏng 200 tấn lúa lai, 300 tấn lúa thuần. Giống dự trữ của các địa phương 500 tấn lúa thuần bị hư hỏng.

Tổng thiệt hại trên địa bàn đến thời điểm này ước tính là 1.813,3 tỷ đồng.

Trọng Nguyễn