- Tính đến chiều 25/11, công tác khắc phục sự cố Nhà máy thủy điện An Khê bị đất đá, cát vùi lấp sau cơn lũ ống lịch sử vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Công ty thủy điện An Khê – KaNak (Tổng công ty phát điện 2) vừa gửi báo cáo lên UBND tỉnh Bình Định, UBND huyện Tây Sơn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 2, về sự cố công trình Nhà máy thủy điện An Khê – KaNak đóng tại xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn).

{keywords}

Cận cảnh Nhà máy bị đất cát lấp đầy - ảnh: Hương Giang

Theo báo cáo, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trong tối 14/11 và ngày 15/11 tại khu vực thị xã An Khê (Gia Lai) và khu vực đèo An Khê, xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn) có mưa rất to, làm cho nước tại các suối về hồ dâng rất cao gây sạt lở nhiều nơi, đặc biệt là khu vực đèo An Khê.

Mưa lớn dồn dập đổ về, kéo hàng ngàn tấn đất đá, cát vùi lấp nhà máy, đường vận hành và thượng lưu nhà máy bị dòng lũ dữ phá vỡ.

Tại phía thượng lưu nhà máy (khu vực máy biến áp chính), đất đá và cát lấp đầy với khoảng 20.000m3.

Phía hạ lưu do sạt lở đất cát tại bậc tiêu năng của mương thoát nước bờ trái xuống lòng kênh xả gây cản trở dòng chảy từ nhà máy.

Kênh dẫn nước vào nhà máy bị sạt lở bờ khoảng 100m, bồi lấp khoảng hơn 15.000m3 đất đá. Kênh xả cũng bị sạt lở, bồi lấp khoảng hơn 30.000m3 đất đá, cát.

Đường thi công vận hành từ nhà máy cũng bị sạt lở nhiều chỗ, có chỗ bị sạt sâu đến hơn 150m về phía taluy âm, chiều dài bị sạt lở hơn 1km làm chia cắt đường không đi được.

Hệ thống thoát nước bờ phải bị phá vỡ hoàn toàn; hệ thống thoát nước bờ trái bị bồi cát và vỡ bậc tiêu năng.

Riêng trạm điện 220V bị vỡ tường phía thượng lưu và bồi lấp đất cát, mương thoát nước phía trước trạm bị bồi lấp ½ chiều dài. 

Cầu Soi Lốp đường vào nhà máy bị lở một mố cầu; cầu tràn Suối Cát bị vỡ tường dẫn và bị nước cuốn trôi một nhịp...

Tính đến chiều 25/11, công tác khắc phục sự cố Nhà máy thủy điện An Khê bị đất đá, cát vùi lấp sau cơn lũ ống lịch sử vẫn đang được Công ty khẩn trương tiến hành.

Dưới đây là hình ảnh được PV VietNamNet ghi nhận tại Nhà máy thủy điện An Khê:

{keywords}

Đường dẫn vào Nhà máy thủy điện An Khê vẫn ngập bùn đất - ảnh: Hương Giang

{keywords}

... và không cho tiếp cận hiện trường nhà máy - ảnh: Hương Giang

 

{keywords}

Một chiếc xe máy tại Nhà máy thủy điện An Khê bị chôn vùi dưới lớp đất đá - ảnh: Hương Giang

{keywords}

Toàn bộ máy móc bên trong Nhà máy tê liệt sau cơn lũ ống kinh hoàng - ảnh: Hương Giang

{keywords}

Cầu tràn Suối Cát bị vỡ tường dẫn và bị nước cuốn trôi một nhịp - ảnh: Hương Giang.

{keywords} 

Đất cát vùi lấp nhiều nơi của Nhà máy Thủy điện An Khê.


Hương Giang