- Không khí lạnh đang hoạt động mạnh mẽ sẽ tiếp tục được tăng cường bổ sung vào đêm nay khiến nền nhiệt toàn miền Bắc giảm sâu, nhiều nơi xuống dưới 0 độ C.

Dự báo khoảng sáng mai (21/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Đợt rét này có khả năng kéo dài 3-5 ngày tới, nền nhiệt miền Bắc giảm thêm từ 1-2 độ, vùng núi phổ biến dưới 3 độ C, trời rét đậm, rét hại. Cần đề phòng băng giá và sương muối.

{keywords}
Công nhân phải dùng cuốc, xẻng để phá băng tuyết trên đèo Ô Quý Hồ. Ảnh: Báo GTVT

Trong 5 ngày qua , không khí lạnh cường độ mạnh đã khiến nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới 0 độ C, như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) -0,9 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -1,1 độ C.

Đây cũng là lần đầu tiên tại Sa Pa xuất hiện tuyết dày đặc trên diện rộng. Lượng tuyết đo được trên đèo Ô Quý Hồ lên tới 40-50cm. Ngành giao thông vận tải tỉnh Lào Cai phải huy động lực lượng và phương tiện để dọn tuyết.

Hiện tại, thời tiết ban ngày tại miền Bắc đang duy trì ngưỡng 15-18 độ C, có nắng, nhưng ban đêm nhiệt độ giảm sâu về mức 5-8 độ C, vùng núi rét dưới 4 độ C.

Nhiệt độ chênh lệch khiến cái rét càng thêm tê buốt. Lúc 9h sáng nay (20/12), nhiệt độ đo được tại Hà Nội là 7 độ C.

Lúc 7h, nhiệt độ tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm xuống 3 độ C, Mù Cang Chải (Yên Bái) rét hại sâu 1,8 độ C. Sa Pa (Lào Cai) giảm đến 0,8 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) thấp hơn 0,2 độ C. Ngân Sơn (Bắc Kạn) và Trùng Khánh (Cao Bằng) giảm còn 0 độ C. Nơi có nhiệt độ thấp nhất là núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,1 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên vịnh Bắc Bộ từ sáng mai, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ duy trì gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động. Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Mưa tuyết tại Sa Pa gây thiệt hại nặng

Theo thống kê, mưa tuyết những ngày qua tại Sa Pa đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Cụ thể làm chết 54 con trâu, bò, 100 ha hoa màu, su su bị táp, vùi lấp, gãy giập, 6 ngôi nhà bị sập 1 phần mái, 1 nhà bị đổ tường.

Tại huyện Bát Xát cũng có gần 650ha thảo quả bị ảnh hưởng do mưa tuyết. Riêng xã Ý Tý có hơn 4.000ha rừng bị rụng lá, gãy cành và hàng chục ha hoa màu ở huyện Mường Khương, Bắc Hà bị vùi lấp.

M.Anh