- Thực tế là trong hệ thống điều trị hiện nay, tỷ lệ sử dụng thuốc nội chưa cao, đặc biệt là càng ở bệnh viện tuyến trên thì tỷ lệ sử dụng thuốc nội trong điều trị càng thấp.

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế công bố chương trình truyền thông “Con đường thuốc Việt” với mong muốn mỗi năm bình chọn và tôn vinh 100 sản phẩm thuốc Việt Nam tốt về chất lượng, đảm bảo hiệu quả điều trị, an toàn trong sử dụng và được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao, được nhân dân tin cậy sử dụng.

Tuyến trên dùng ít thuốc nội

Theo thống kê của Cục Quản lý Dược, hiện nay thuốc sản xuất trong nước đã đáp ứng 50% nhu cầu thuốc cho phòng và chữa bệnh của nhân dân; nhiều dịch bệnh được thanh toán và khống chế nhờ vắc xin trong nước sản xuất.

{keywords}

Tỷ lệ dùng thuốc nội ở BV tuyến trên chưa cao - (Ảnh: C.Q)

 

Tuy nhiên, thực tế là trong hệ thống điều trị hiện nay, tỷ lệ sử dụng thuốc nội chưa cao, đặc biệt là càng ở bệnh viện tuyến trên thì tỷ lệ sử dụng thuốc nội trong điều trị càng thấp (các chuyên khoa như mắt, ung thư, tim mạch… chỉ sử dụng khoảng 5-10% thuốc nội). Có nơi tỷ lệ sử dụng thuốc nội tương đối cao nhưng trị giá sử dụng lại thấp.

Ông Trần Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, tỷ lệ dùng thuốc nội trong bệnh viện ông chiếm khoảng 45-50% (chủ yếu là nhóm thuốc kháng sinh, giảm đau và một số thuốc bổ trợ khác).

Trong khi đó, chi phí sử dụng thuốc nội chỉ chiếm khoảng 25-30%, phần còn lại từ 70-75% đều là tiền thuốc nhập ngoại.

Hiện nay, mỗi năm bệnh viện này sử dụng khoảng 50-60 tỷ đồng tiền thuốc.

Thống kê cho thấy, tổng trị giá tiền mua thuốc sản xuất tại Việt Nam của 34 bệnh viện trung ương năm 2010 là hơn 378 tỷ đồng (chỉ chiếm 11,9% tổng trị giá tiền mua thuốc).

Điều đó cho thấy bệnh viện tuyến Trung ương vẫn phải sử dụng phần lớn thuốc ngoại (khoảng gần 90% tổng trị giá tiền mua thuốc). Tại bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố, tỷ lệ sử dụng thuốc nội trong điều trị có cao hơn (chiếm khoảng 33,9% tổng trị giá tiền mua thuốc vào năm 2010).

Như vậy bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố vẫn sử dụng khoảng 66% tổng trị giá tiền mua thuốc cho thuốc ngoại trong điều trị. Hiện nay, thuốc nội đang được sử dụng nhiều nhất ở tuyến huyện.

Tại sao dân không tin thuốc nội?

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết thuốc Việt của chúng ta tuy có nhiều cố gắng nhưng lượng thuốc đặc trị còn khiêm tốn so với thuốc thông thường, hạng bệnh viện có thể sử dụng thuốc với giá trị như thế nào còn bị hạn chế, bệnh viện tuyến dưới còn phải liệu cơm gắp mắm rất nhiều.

{keywords}

Thuốc nội cần chứng minh được chất lượng, hiệu quả, có chính sách quảng bá tốt mới có thể tạo niềm tin cho người bệnh (Ảnh: C.Q)

 

Còn ông Lê Thanh Hải, Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thuốc nội cần chứng minh được chất lượng và hiệu quả điều trị để thu hút bác sỹ, người bệnh, để một ngày nào đó mà chính bác sỹ cũng kê đơn cho người thân của mình bằng thuốc nội.

Hiện nay, theo ông Hải, có nhiều nguyên nhân khiến thuốc nội khó vào tuyến trung ương như: tuyên truyền chưa tốt; tâm lý sính ngoại của bác sỹ lẫn người dân, kinh phí để quảng bá, giới thiệu thuốc vẫn còn hạn chế nên người dân ít biết đến.

Trên thực tế, hiện nay thuốc nội được sản xuất nhiều, nhưng chủ yếu là các thuốc kháng sinh, cảm cúm, viêm nhiễm thông thường, chưa có nhiều thuốc đặc trị.

Theo lý giải của ông Nguyễn Thành Lâm, trưởng phòng quản lý giá thuốc (Cục Quản lý Dược) thì điều này do thị trường quyết định, cái gì thị trường cần nhiều thì sẽ được sản xuất nhiều.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trước thực tế thuốc nội ít được sử dụng ở bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, Bộ Y tế đã có các giải pháp, tuy nhiên cuối cùng lại phát sinh vấn đề: có những loại mà thuốc nội không có mặt hàng đó vì chưa sản xuất được cho nên bắt buộc phải dùng các thuốc biệt dược của nước ngoài.

Cẩm Quyên