
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong hai ngày đầu tuần (6-7/1), không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đang suy yếu, khiến nhiệt độ các tỉnh, thành tăng dần lên, tiết trời chỉ còn lạnh rét vào đêm và sáng. Vùng núi có địa phương vẫn còn rét đậm, rét hại nhưng không sâu, trưa chiều trời khá ấm áp.
Sáng ngày 6/1, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt gia tăng, nhiệt độ cao hơn ngày hôm trước phổ biến từ 0,5-1,5 độ C, có nơi cao hơn 1,5 độ C, riêng vùng đồng bằng và ven biển tăng mạnh nhất trong khoảng 2-4 độ C.
![]() |
| Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường từ ngày 8/1 (Ảnh minh họa, Nguồn: VOV) |
Cụ thể, Pháo Đài Láng (Hà Nội) lên tới 18 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nhích lên 12,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) lên mức 7,7 độ C; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tăng lên 9,5 độ C.
Tuy nhiên, nền nhiệt độ ấm áp ở miền Bắc như hiện nay chỉ duy trì đến ngày 8/1. Sau đó, trưa về chiều ngày 8/1, có một đợt không khí lạnh từ phía bắc tăng cường xuống miền Bắc nước ta, đặc biệt trong các ngày 10-11/1 có nơi xuất hiện rét đậm.
Theo đó, thời tiết có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gây nhiệt độ giảm sâu. Rét đậm, rét hại quay trở lại Bắc Bộ, vùng núi trời rét hại nặng. Nền nhiệt độ giảm khoảng 4 - 5 độ C, nhiệt độ cao nhất 18 - 20 độ C, thấp nhất 12 - 14 độ C.
Đợt rét này có thể kéo dài qua tuần sau.
