
Chiều ngày 13/1, Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) xã Tân Thành tổ chức họp
dân, công bố kết luận của cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau và VKSND cùng cấp
thống nhất không khởi tố vụ án, trả hồ sơ về chính quyền sở tại nhắc nhở, giáo
dục bà Chân chăm nom, nuôi dạy bé Vui tốt hơn trong thời gian tới.
![]() |
| Trung tá Phạm Thanh Tùng - Trưởng CA xã Tân Thành công bố kết quả điều tra |
Đồng thời nhắc nhở bà Chân và gia đình cư xử chan hòa hơn với chòm xóm, láng
giềng, cộng đồng dân cư để không xảy ra hiềm khích, làm mất ANTT tại địa phương.
Như VietNamNet đã thông tin, cuối tháng 6/2013, một người làm thuê nghèo khó bị
vợ ruồng bỏ, quê ở xã Trí Phải (huyện U Minh, Cà Mau) ký thác cho bà Chân nuôi
nấng con gái ruột của mình là bé Huỳnh Trúc Lam (khi ấy mới 11 tháng tuổi).
Bà Chân có 2 con trai, muốn có thêm con gái nên đồng ý nhận con nuôi, sau đó đổi
tên bé Lam thành Huỳnh Huyền Vui.
Quá trình sống cùng bà Chân, người dân phát giác bé Vui thường quấy khóc, nghi
bà Chân chưa thương yêu bé thật lòng, đánh đòn bé quá mức; chòm xóm có sang
khuyên nhủ, can ngăn nhưng không được. Bức xúc, họ đã tố giác với chính quyền sở
tại nhờ can thiệp…
Chính quyền ấp, xã nhiều lần xuống nhà bà Chân nắm tình hình, khuyên nhủ nhưng
bị gia đình bà Chân lớn tiếng, gây mất ANTT.
![]() |
| Bà Tuyền (áo đen) và con gái ruột (bà Chân) bị nhân dân lên án đã lớn tiếng, hỗn hào với cộng đồng dân cư và chính quyền. |
Vụ việc sau đó được CA xã Tân Thành chuyển về CA TP.Cà Mau. Qua xác minh, CA
TP.Cà Mau xác định bà Chân có đánh con nhưng chỉ dừng lại mức răn dạy thông
thường, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên không khởi tố.
Ông Trương Tấn Nghiệm - Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết: Toàn bộ hồ sơ
chuyển về CA thành phố Cà Mau, đến khi điều tra xong và có kết luận thì quá thời
gian (quá 10 ngày) nên quyết định xử phạt hành vi “gây rối trật tự công cộng”,
CA xã không xử phạt mà chỉ nhắc nhở.
Phỉ báng trưởng công an giữa cuộc họp
Liên quan đến cuộc họp dân, chiều ngày 13/1, người dân tham dự bất bình việc gia
đình bà Chân lớn tiếng chửi bới xóm giềng và chính quyền nhưng không bị xử phạt.
Ông Lê Văn Tôn (hộ dân tham dự tại cuộc họp) thẳng thắn: “Sống ở đâu cũng vậy,
còn có tình làng nghĩa xóm nhưng hở ra là gia đình bà Chân lớn tiếng vậy là
không chấp nhận được.
Nếu không làm đến nơi đến chốn vài bữa mẹ con bà Chân muốn chửi ai thì chửi
nhưng không sợ bị xử lí”.
![]() |
| Mẹ bà Chân (áo đen) phỉ báng Trung tá trưởng CA xã khi bị từ chối cung cấp kết luận của cơ quan chức năng. |
Khán phòng nóng lên với một số ý kiến liên quan xử lí hành vi hỗn hào, chửi bới
của mẹ con bà Chân.
Mẹ ruột bà Chân là bà Ngô Ngọc Tuyền cũng không vừa, cãi tay đôi lại, khiến cuộc
họp trở nên nhốn nháo như cái chợ.
Kết thúc phần công bố kết luận của cơ quan điều tra, bà Tuyền đã bật dậy, đòi
Trung tá Phạm Thanh Tùng - Trưởng CA xã Tân Thành cung cấp công văn, kết luận
của cơ quan điều tra TP.Cà Mau và VKSND cùng cấp nhưng bị trung tá Tùng từ chối,
với lí do đây là văn bản nghiệp vụ, muốn xin phải có sự chấp thuận của lãnh đạo
CA TP. Cà Mau.
Bà Tuyền đã nổi nóng, chỉ tay về phía trưởng Công an tiếp tục kêu la, làm mất
trật tự cuộc họp
“Sắp tới phải nhờ đoàn thể xuống tuyên truyền, nhắc nhở tiếp tục. Nếu còn lớn
tiếng, chửi bới nữa sẽ xử phạt theo quy định” – trung tá Tùng cho biết.
Thu Đông - Quốc Huy


