- Miền Bắc chỉ tạm thời ấm lên trong 2 ngày đầu tuần, sau rét đậm, rét hại sẽ quay trở lại do không khí lạnh tăng cường.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do khối không khí lạnh đang suy yếu nên hôm nay (ngày 17/2), miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt. Tuy nhiên, do mức tăng nhiệt thấp nên trời vẫn còn rét. Thậm chí, thời tiết khu vực này hửng nắng vào trưa và chiều trong 2 ngày đầu tuần. 

Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay sẽ đạt khoảng 22 độ C ở khu vực Đông Bắc Bộ. Ban đêm, nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ ở khoảng 13 độ C.

{keywords}
Miền Bắc vẫn tiếp tục chìm trong giá rét (Ảnh minh họa; Nguồn: Lao động)

Tuy nhiên, hiện, một phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng sáng và trưa mai (18/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao nên từ chiều mai ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm mai có mưa nhiều nơi.

Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 - 5; Từ chiều mai ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh.

Từ ngày 19/02, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển Động. Vùng gió mạnh này có khả năng mở rộng đến vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau từ đêm 19/02.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ từ ngày 19/02 có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng. Đợt rét này có khả năng kéo dài khoảng 3 - 4 ngày tới.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (17/2):

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, riêng khu Tây Bắc 24 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, phía nam có nơi trên 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, phía nam 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía nam 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

L.Lam